Khả Linh ‘Sing my song’ dở khóc dở cười vì liên tục bị kẻ gian lấy cắp facebook

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/06/2019 07:18:00 +07:00

Có lẽ không ai xui như học trò Lưu Thiên Hương khi chuẩn bị ra mắt ca khúc lại bị mất facebook đến 2 lần.

Video: Teaser "Nghịch duyên" - Khả Linh

Là giọng ca bước ra từ cuộc thi Sing my song, Khả Linh nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, vừa có khả năng ca hát vừa có thể sáng tác. Thời gian qua, nữ ca sĩ ngày càng được nhiều khán giả biết đến với Nâng được buông đượcNgười thứ 3.

Mới đây, học trò Lưu Thiên Hương vừa hé lộ teaser MV mới của mình mang tên Nghịch duyên. Trong teaser dài vỏn vẹn 30 giây, Khả Linh xuất hiện với hình ảnh mỹ nhân cổ trang đầy ma mị, cuốn hút cùng ánh mắt sắc sảo.

Khalinh (1)

Khả Linh.

Teaser Nghịch duyên còn có cảnh Khả Linh ngồi đánh đàn tranh khiến khán giả thích thú, bởi cô từng nhiều lần khoe tài đánh đàn tranh của mình trên facebook cá nhân. Những đoạn clip đánh đàn tranh của Khả Linh cũng được cư dân mạng tổng hợp lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý khi nhận được hơn 25 nghìn lượt xem trên một fanpage lớn.

Mặc dù đang rất hào hứng khi chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc mới nhưng Khả Linh cũng rất buồn vì cô liên tục bị kẻ gian lấy cắp facebook. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, nữ ca sĩ đã bị mất facebook 2 lần và hiện tại, cô phải lập một facebook khác để giữ liên lạc với bạn bè, giao lưu với khán giả cũng như chia sẻ các sản phẩm âm nhạc, hoạt động nghệ thuật của mình.

Khalinh (2)

Nữ ca sĩ liên tục bị mất facebook.

“Linh cũng không hiểu mình có làm gì phật lòng ai không mà liên tục bị mất facebook như vậy. Biết Linh bị mất facebook rất buồn nên khi chia sẻ với bạn bè về ca khúc Nghịch duyên, nhiều bạn bè của Linh trêu nên đổi tên ca khúc thành ‘Nghiệp đen’ để không bị xui nữa.

Thật sự sắp ra ca khúc mới lại liên tục gặp xui như vậy khiến Linh cũng hơi hoang mang. Chỉ mong là Nghịch duyên sẽ thuận lợi ra mắt khán giả vì đây là ca khúc Linh rất tâm đắc” – Khả Linh chia sẻ.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn