Toà tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở ‘Ngày xưa’, được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/03/2019 10:24:00 +07:00

Phiên tòa sơ thẩm tuyên vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" thuộc quyền sở hữu của Tuần Châu Hà Nội là tác phẩm phái sinh từ vở "Ngày xưa" của đạo diễn Việt Tú.

Sáng 20/3, Tòa án nhân dân Hà Nội công bố kết quả xét xử vụ tranh chấp kinh doanh thương mại, quyền sử hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội (TCHN) và bị đơn - Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS do đạo diễn Việt Tú đại diện.

2

Hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ tranh chấp giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu Hà Nội. (Ảnh: Phạm Chiểu).

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả của vở diễn Ngày xưa (hay còn gọi là Thuở ấy xứ Đoài), còn Tuần Châu Hà Nội là chủ sở hữu kịch bản.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty Tuần Châu Hà Nội, buộc DS phải chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm vở thực cảnh Ngày xưa nhưng không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường hơn 6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của DS và đạo diễn Việt Tú đối với Tuần Châu Hà Nội: Xác định Tinh hoa Bắc Bộ là sản phẩm phái sinh từ vở diễn thực cảnh Ngày xưa.

Tuần Châu phải trả DS là hơn 660 triệu đồng, bao gồm số tiền chậm thanh toán, số tiền lãi phát sinh trong hợp đồng và 10% doanh thu bán vé như cam kết.

Không chấp nhận yêu cầu đòi Tuần Châu Hà Nội bồi thường số tiền hơn 7,2 tỷ đồng của đạo diễn Việt Tú và công ty DS.

3

Một cảnh trong vở "Thuở ấy xứ Đoài" của đạo diễn Việt Tú.  

Trước đó, trong phiên tòa xét xử chiều 14/3, Tuần Châu Hà Nội khẳng định, kịch bản Ngày xưa hình thành từ hợp đồng với Công ty DS. Họ đã thuê đạo diễn Việt Tú thực hiện.

Tuy nhiên, phía công ty DS của đạo diễn Việt Tú lại có hành vi xâm phạm sở hữu bằng cách đăng ký quyền tác giả kịch bản vở diễn. Ngoài ra, đạo diễn Việt Tú cố tình gây khó khăn, không bàn giao lại vở diễn cho phía họ.

Điều này khiến cho công việc kinh doanh của Tuần Châu gặp rất nhiều khó khăn. Họ yêu cầu công ty DS của đạo diễn Việt Tú phải bồi thường số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Phía đạo diễn Việt Tú bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Tuần Châu. Họ khẳng định, ý tưởng cho vở Ngày xưa được Việt Tú thai ngén từ năm 2010.

Việt Tú cũng khẳng định, trong quá trình tạo dựng vở Ngày xưa, anh nhiều lần email đề nghị và hướng dẫn phía Tuần Châu cùng đi đăng ký quyền tác giả cho vở diễn. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không phối hợp.

Vì trong hợp đồng đã ký kết, đạo diễn Việt Tú phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính pháp lý của tác phẩm. Nếu phát hiện đó là tác phẩm sao chép hoặc đã bị ai đó đăng ký bản quyền trước, người đứng đầu công ty DS sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn.

Để bảo vệ mình, đạo diễn Việt Tú buộc phải đi đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm Ngày xưa.

Đạo diễn Việt Tú khẳng định, anh không có ý định chiếm giữ tác phẩm Ngày xưa như cáo buộc của phía Tuần Châu. Ngược lại, anh luôn sẵn sàng chuyển giao lại tác phẩm cho phía chủ đầu tư với điều kiện, họ tôn trọng hợp đồng, phải trả cho anh số tiền họ thiếu nợ, cũng như tuân theo quy định trong hợp đồng trả cho anh 10% doanh thu trong suốt vòng đời của vở diễn.

Cũng theo đạo diễn Việt Tú, trong khi hợp đồng giữa DS và Tuần Châu vẫn còn hiệu lực, phía Tuần Châu thuê một đơn vị khác thực hiện vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ. Anh khẳng định, vở diễn này chỉ là sản phẩm phái sinh của vở Ngày xưa do anh xây dựng.

Việt Tú còn khẳng định Công ty CP Tuần Châu Hà Nội còn nợ anh một số khoản chưa thanh toán. Anh đề nghị tòa buộc nhà đầu tư bồi thường 6,3 tỷ đồng.

Diễn biến của vụ việc

Tháng 6/2017, đạo diễn Việt Tú ra mắt vở Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài). Anh cho biết đây là “vở thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam”. Vở diễn do công ty Tuần Châu Hà Nội đầu tư.

Cuối tháng 10/2017, vở Tinh hoa Bắc Bộ được ra mắt trên đúng địa điểm trước đó diễn ra vở Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài).

Tháng 3/2018, công ty Tuần Châu Hà Nội có đơn kiện buộc công ty của đạo diễn Việt Tú (DS) chuyển giao quyền chủ sở hữu, quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn thực cảnh trên và yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. 

Theo đại diện của Tuần Châu Hà Nội, ý tưởng biểu diễn thực cảnh là của chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu. Sau đó, Tuần Châu Hà Nội ký hợp đồng với Công ty DS của đạo diễn Việt Tú về tư vấn, thiết kế mỹ thuật, dàn dựng chương trình. Tuy nhiên, sau khi vở diễn Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài) của Việt Tú hoàn thành và công diễn một thời gian ngắn, Tuần Châu Hà Nội nhận thấy vở diễn “không chạm đến trái tim người xem”, không đáp ứng được các yêu cầu về lợi ích của chủ đầu tư nên phối hợp với đạo diễn khác để sáng tạo nên tác phẩm Tinh hoa Bắc Bộ. 

Luật sư của Tuần Châu Hà Nội cáo buộc đạo diễn Việt Tú và Công ty DS cố tình xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu của Tuần Châu Hà Nội như tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài). 

Phía đạo diễn Việt Tú phủ nhận việc vi phạm hợp đồng. Anh cũng khẳng định Tinh hoa Bắc Bộ chỉ là tác phẩm phái sinh từ Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài) do anh làm đạo diễn.  

5/2018, Công ty DS lại có đơn kiện ngược lại công ty Tuần Châu Hà Nội yêu cầu chấm dứt hành vi xâm hại bản quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn Ngày xưa (Thuở ấy xứ Đoài). 

Ngày 14/3/2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ tranh chấp giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn