Hoà Minzy: 'Khi nào có tin vui là tôi gửi thiệp mời luôn'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/10/2017 07:18:00 +07:00

Hòa Minzy cho biết, khi nào có tin vui cô sẽ gửi thiệp mời tới bạn bè và những người thân thiết ngay lập tức.

Trò chuyện với PV VTC News, Hòa Minzy không ngần ngại trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm vốn ồn ào và tốn giấy mực của báo giời.

DTTP2176

Sau khi giảm cân, Hòa Minzy xinh đẹp hơn hẳn.

Video: Cười ngất khi Hòa Minzy dạy Đức Phúc cách cười duyên

- Lý do gì khiến Hòa Minzy quyết định tham gia Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình và Bolero?

Hiện tại, tôi đang có một dự án âm nhạc sẽ ra mắt trong thời gian tới. Tôi rất tự tin khi tham gia gameshow bởi mỗi lần như vậy, tôi đều nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Việc tham dự chương trình là cơ hội để tôi ra mắt, PR cho dự án của mình một cách tích cực.

- Là một nghệ sĩ trẻ chuyên hát nhạc trẻ, tham gia vào cuộc thi Bolero này bạn có gặp khó khăn gì không?

Tôi là con gái miền quan họ Bắc Ninh, sở hữu “máu” dân ca trong người từ nhỏ. Tôi cũng chia sẻ rằng vì kiếm tiền nên đã đi hát nhạc trẻ 3 năm rồi nhưng luôn ao ước được thể hiện các dòng nhạc khác nhau, ao ước được mặc đầm lộng lẫy hát Bolero và được ra nước ngoài biểu diễn. Lần này tôi có thể làm được điều đó và hoàn thành ước mơ của mình.

- Có điều gì đó chưa đúng lắm, ở ngoài bạn rất “tăng động”, nhí nhảnh…

Tôi có 2 tính cách khác biệt trong một con người. Bình thường, Hòa Minzy là một người vui vẻ, đi đâu cũng mang đến niềm vui cho mọi người. Tôi nhớ có một lần đã hỏi khán giả trên trang cá nhân của mình rằng: “Đố mọi người biết, Hòa Minzy thích ra đường hay ở nhà?” thì toàn nhận được câu trả lời rằng thích ra đường hơn.

Thực ra, khi kết thúc công việc, tôi về nhà và không đi chơi hay đi đâu cả, đó là một con người rất khác trong tôi mà mọi người chưa biết đến. Tôi cũng là một cô gái rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Và ca từ, giai điệu của Bolero cũng thế, nhẹ nhàng, sâu lắng và ngọt ngào như con người tôi vậy.

Một điều nữa, mọi người thường gọi Bolero là nhạc "sến", và tôi cũng "sến" giống hệt vậy (cười lớn).

 
Tôi hát nhạc trẻ để kiếm tiền.

Hòa Minzy

- Là người từng trải qua tình yêu, bạn có mang cảm xúc đó vào trong những ca khúc Bolero không?

Mọi người biết tôi từng yêu một lần nhưng thực tế tôi đã yêu nhiều lần lắm rồi nên có rất nhiều cảm xúc về tình yêu. Trải qua nhiều chuyện, mọi người không nhắc đến thường xuyên như xưa nữa nên tôi giờ tự tin, ra đường không cần che mặt.

Tôi đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và giọng hát tôi không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của mình. Tôi hát hay từ nhỏ!

- Tham gia vào cuộc thi này, bạn có nhờ người nào chỉ dạy, hướng dẫn không?

Đây cũng là câu hỏi ê kíp từng hỏi tôi. Nhưng với Cặp đôi hoàn hảo, tôi được làm việc với nhiều anh chị nghệ sĩ chuyên nghiệp trong dòng nhạc Bolero, tôi có thể học tập và được các anh chị hướng dẫn nên tôi rất chủ động trong vấn đề này.

Tôi hát Bolero một cách rất chân tình và tin rằng, khi chương trình lên sóng mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm trong câu hát của tôi và ngạc nhiên về Hòa Minzy.

- Bạn có dự định ra mắt một dự án Bolero, nhạc trữ tình?

Ban đầu tôi không có dự định gì đâu nhưng nghe chị Giang Hồng Ngọc bảo tham gia chương trình này sẽ “đắt show” lắm nên tôi đang nghĩ lại, có nên mau mau làm một album không (cười lớn).

Thật sự từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước thực hiện những sản phẩm âm nhạc có liên quan đến dân gian Việt Nam, mà Bolero là một nét văn hóa nghệ thuật Việt Nam ta phải gìn giữ bên cạnh dân ca Bắc Bộ... Đó là những thể loại tôi yêu thích, hát từ nhỏ.

Thế nhưng, lớn lên tôi lại chọn nhạc trẻ để hát vì cần kinh tế để phát triển nghề. Ở thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn tự tin thể hiện mình trong dòng nhạc Bolero và hi vọng chương trình sẽ giúp tôi có được nhiều tình cảm của khán giả hơn, nhất là các cô chú lớn tuổi.

Khán giả trẻ vẫn rất yêu thương, hiểu tính cách của Hòa Minzy nhưng ở một khía cạnh khác, một con người đằm thắm, dịu dàng phù hợp với lứa tuổi khác liệu mọi người có quen điều đó không.

Có những cô chú, khi xem clip không hề biết Hòa Minzy là ai nhưng tôi không cảm thấy chạnh lòng bởi biết điều đó hoàn toàn đúng nhưng hi vọng sau chương trình này, mọi thứ sẽ thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, không điều gì khiến tôi tự tin bằng giọng hát của mình cả. Tôi không dùng bất cứ chiêu trò gì vì quan niệm: “Hát hay thì vận may sẽ đến”.

- Hòa Minzy dường như rất tự tin với những gì mình có?

Đúng vậy, tôi tự tin ở sự duyên dáng và giọng hát của mình cũng như kinh nghiệm tham gia gameshow của bản thân bởi không có cuộc thi nào tôi bỏ qua cả. Tôi nhận thấy, yếu tố quan trọng một gameshow cần là chất lượng và sự duyên dáng nên tôi rất tự tin mình có thể tỏa sáng mà không cần nhờ bất cứ điều gì.

- Tham gia gameshow nhiều ắt hẳn sự chú ý của khán giả sẽ dồn về phía bạn. Đặt trường hợp những chuyện bên lề khác như đời tư, tình cảm có chút vấn đề, bạn sẽ đối đầu với nó ra sao?

 
Hòa Minzy cũng từng bị nói đang lợi dụng người này người kia PR cho mình rồi.

Hòa Minzy

Thực tế, tôi đã đối đầu với vấn đề đó rất nhiều lần rồi. Trong nghề này, mọi người vô hình chung có mặc cảm với nghệ sĩ rằng cứ nhắc đến chuyện tình cảm là PR bản thân, Hòa Minzy cũng từng bị nói đang lợi dụng người này người kia PR cho mình rồi.

Tuy nhiên, nếu tôi nhắc đi nhắc lại việc đó nhiều lần thì rõ ràng Hòa Minzy đang muốn PR bản thân nhưng tôi đã chọn giải pháp im lặng bởi những chuyện ngoài lề càng giải thích càng đẩy mọi thứ đi xa và không giải quyết được gì cả.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có chuyện gì tôi cũng im lặng. Người ta có thể chỉ trích, mắng chửi mình nhưng nếu đối xử với bố mẹ mình hệt như thế thì không chấp nhận được, bởi chúng ta là người của công chúng nhưng bố mẹ là đấng sinh thành, họ không liên quan gì cả.

Vì vậy, chuyện gì xảy ra liên quan đến gia đình tôi sẽ phản ứng còn với bản thân mình, Hòa Minzy luôn chọn giải pháp im lặng. Khán giả nói một hai hôm sẽ quên, có làm mình buồn thì cũng sẽ trôi qua và trở thành kinh nghiệm đúc kết. Cho nên, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn chọn cách im lặng.

Tôi đã tự tin hơn, không việc gì phải che giấu nữa. Nhưng nếu mọi người hỏi chuyện tình yêu, tôi sẽ không chia sẻ đâu bởi đã quá đau đầu với vấn đề đó rồi. Khi tình yêu của tôi được công khai là lúc “tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng” (cười).

- Khi yêu, quan điểm của Hòa Minzy thế nào?

Yêu dù có 100 lần cũng như lần yêu đầu tiên, luôn ngọt ngào và người yêu của mình là nhất, tuyệt vời nhất.

- Cám ơn Hòa Minzy về những chia sẻ trên!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn