Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2017 Ngọc Trâm: ‘8/3 tôi chỉ cần chồng tặng tiền, không cần hoa’

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 04/03/2019 15:54:00 +07:00

Người đẹp chia sẻ, hiện tại cô thích được chồng tặng phong bì hơn là tặng hoa.

Dù không phải là tên tuổi lớn trong làng giải trí Việt, nhưng Ngọc Trâm từng khiến khán giả tự hào khi đoạt thành tích cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2017. Sau khi đăng quang Hoa hậu và đạt 4 giải phụ, Ngọc Trâm còn gây bất ngờ hơn khi cô bí mật kết hôn, rút lui khỏi showbiz chứ không chọn con đường hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn 5 tháng kết hôn, người đẹp đã chịu mở lòng hơn và có nhiều chia sẻ thú vị về cuộc sống hậu hôn nhân của mình.

- Lý do gì khiến Ngọc Trâm sau khi đăng quang Hoa hậu lại không hoạt động showbiz mà quyết định lấy chồng dù tuổi còn khá trẻ?

Danh hiệu Hoa hậu là ước mơ từ lúc còn bé của tôi, chính tôi cũng không ngờ khi lớn lên nó lại trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, làm nghệ thuật cũng là niềm đam mê rất lớn và tôi đã từng dành nhiều tâm huyết để theo đuổi. Nhưng khi gặp được anh ấy, tôi cảm nhận được đây là người đàn ông của đời mình.

ngoc tram (2)

Ngọc Trâm và chồng trong ngày cưới.

- Nhiều người có quan niệm người đẹp thường phải cưới đại gia, phải chăng ông xã của bạn cũng là đại gia nên bạn sẵn sàng từ bỏ mọi cơ hội mở ra cho mình?

Chuyện người đẹp cưới đại gia là chuyện thường tình trong showbiz. Nhưng đại gia khiến tôi luôn tự hào khi có được, đó là một “đại gia” giàu về tình cảm và tràn đầy sự chân thành. Cũng chính vì sự chân thành và hết lòng vì gia đình đó đã làm tôi từ bỏ mọi hào quang danh vọng của showbiz, vui vẻ trở về làm hậu phương của anh ấy.

- Bạn khá tự hào về chồng, vậy tại sao đám cưới của hai người lại bí mật ?

Từ trước tới nay, tôi luôn là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Khi đám cưới diễn ra tôi cũng không có nhu cầu phải làm rùm beng hay khoa trương quá nhiều. Khách mời cũng rất giới hạn, bạn bè showbiz tôi cũng không mời ai, vì tôi không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi, chỉ vài người bạn rất rất thân có mặt là đủ rồi.

- Kể từ sau đám cưới cuộc sống của bạn thay đổi ra sao?

Tôi thay đổi rất nhiều từ thói quen đến cách sống so với thời độc thân. Lúc chưa lấy chồng, tôi tự do về giờ giấc sinh hoạt, thoải mái làm những gì mình thích. Còn hiện tại, tôi sống theo nề nếp của gia đình chồng, làm việc trong công ty nhà chồng.

Nói chung mọi thứ tới thời diểm này tôi thấy rất ổn. Một phần cũng có thể vì tôi có được một người chồng khá tâm lý nên không gặp áp lực gì nặng nề lắm.

ngoc tram (3)

Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2017 đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

- Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình chị ra sao, nhất là khi chị hoạt động showbiz?

Mẹ chồng tôi là một người rất tinh tế, yêu cái đẹp nên tư tưởng khá hiện đại. Bà không có định kiến gì về giới showbiz, ngược lại mẹ con tôi rất hợp nhau. Khi tôi mới về làm dâu, có nhiều việc tôi chưa biết, mẹ ân cần chỉ bảo “việc này con cần phải làm thế này, việc kia con phải làm thế kia...”, nhờ đó tôi tiếp thu và làm tốt hơn.

Rất may mẹ con tôi hợp nhau nên không có mâu thuẫn xảy ra và chồng tôi cũng không phải đau đầu về vấn đề này.

 
Tôi chỉ cần chồng đưa phong bì để tôi thích gì sẽ mua đó thôi, không cần hoa đâu.

Ngọc Trâm

- Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, bạn có mong muốn quay lại hoạt động nghệ thuật không?

Chồng hơn tôi 9 tuổi nên suy nghĩ và quan điểm không khác nhau là mấy, anh ấy hiểu tâm lý vợ rất nhanh và bất cứ khi nào tôi muốn quay lại với nghệ thuật, anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ tôi hết mình. Tuy nhiên, hiện giờ tôi chỉ muốn ở nhà tập trung chăm lo cho tổ ấm, chưa nghĩ tới chuyện quay lại với ánh đèn sân khấu.

- Trong mắt Ngọc Trâm, chồng của bạn là một người như thế nào?

Từng có thời gian dài du học và sinh sống tại nước ngoài nên tính cách chồng tôi cũng ảnh hưởng người phương Tây nhiều. Anh ấy điềm đạm, tinh tế, tôn trọng phụ nữ và không gia trưởng. Học thạc sĩ xong, anh về nước lo việc kinh doanh cho gia đình và rất bận rộn với công việc.

- Ngày 8/3 hay những ngày lễ trước và sau kết hôn, bạn muốn anh sẽ làm điều gì cho mình?

Chồng tôi là người khá lãng mạn, khoảng thời gian còn hẹn hò, anh ấy thường tặng hoa, quà cho tôi vào những ngày lễ hoặc dịp đặc biệt, thậm chí cả ngày thường.

Biết mọi việc chồng làm cũng chỉ muốn khiến mình vui nhưng giờ đã kết hôn tôi thực tế hơn, tôi nói với anh, mua hoa rất tốn tiền, thời buổi bây giờ bất cứ thứ gì cũng đắt đỏ, mua một bó hoa cũng mất đến cả triệu đồng rồi, thôi thà dành tiền đi ăn với nhau mình còn lời hơn. Giờ tôi chỉ cần chồng đưa phong bì để tôi thích gì sẽ mua đó thôi, không cần hoa đâu (cười).

- Món quà có giá trị nhất chồng từng tặng bạn là gì và bao nhiêu tiền?

Từ ngày yêu nhau đến giờ, anh tặng tôi rất nhiều món quà có giá trị nhưng chưa có món quà nào giá trị bằng sự quan tâm và tin tưởng chúng tôi dành cho nhau.

- Theo bạn, một người vợ cần phải làm gì để hạnh phúc gia đình luôn êm ấm, nhất là bạn là người từng làm nghệ thuật nên cảm xúc dễ chi phối trong mọi việc?

Tuy là người rất dễ bị cảm xúc chi phối trong mọi việc, nhưng khi đã lập gia đình và làm vợ tôi có quy tắc riêng của mình. Thứ nhất là tôn trọng chồng, tôn trọng thói quen, sở thích và không gian riêng của chồng.

Dù hai chúng tôi đã về chung một nhà nhưng ai cũng cần có một không gian riêng của chính mình. Tôi hiểu chồng mình cũng cần có thời gian để tự do chăm chút bản thân theo ý anh ấy muốn cũng như làm những việc anh ấy thích. Và quan trọng tôi không bao giờ tìm cách kiểm soát chồng.

Thứ hai là luôn lắng nghe, chia sẻ với anh ấy. Mỗi ngày vợ chồng tôi đều chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống cũng như trong công việc, mọi khó khăn hay vui buồn, tôi tin sự lắng nghe chia sẻ khiến hai vợ chồng ngày càng hiểu và thấy yêu nhau nhiều hơn.

Thứ ba là không tạo áp lực cho chồng bởi sau những bộn bề của công việc và cuộc sống đã khiến anh ấy quá mệt mỏi rồi nên tôi muốn mỗi khi về tới nhà, chồng có thể cảm nhận được sự ấm áp và bình yên.

ngoc tram (4) 4

 

- Nếu chọn một hình mẫu nữ nghệ sĩ Việt mình thần tượng nhất, bạn sẽ chọn ai?

Tôi thấy ngưỡng mộ chị Tăng Thanh Hà, tuy chưa được tiếp xúc trực tiếp với chị nhưng theo cảm nhận của tôi về chị trên các phương tiện truyền thông, chị là một người khéo léo và nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn hướng hình ảnh của mình sau này sẽ giống như chị ấy, gia đình hạnh phúc, con cái đề huề, đảm nhiệm tốt công việc nhà chồng và có sự nghiệp riêng.

- Dùng ba từ để miêu tả cuộc sống hiện tại bạn sẽ dùng từ gi?

Hạnh phúc, viên mãn, ổn định.

- Cám ơn Ngọc Trâm về những chia sẻ trên!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn