Hoa hậu Hà Kiều Anh: 'Vì biến cố gia đình, đang là tiểu thư, tôi thành kẻ ăn nhờ ở đậu'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/09/2019 11:54:00 +07:00

“Đang là một tiểu thư tôi bỗng phải ăn nhờ, ở đậu, cơm chan nước lã, chuột chạy đầy nhà, nấu cơm bằng củi,..." - Hoa hậu Hà Kiều Anh kể.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ca sĩ Minh Hằng vừa tham gia vào cuộc giao lưu, tặng sách cho các sinh viên trường Đại học Tây Đô và Nam Cần Thơ.

Khi giao lưu với sinh viên, Hà Kiều Anh kể, vì khát khao nổi tiếng và trở thành người giàu có khiến cô đăng ký thi hoa hậu khi mới 16 tuổi.

Sau 27 năm, Hà Kiều Anh hiện là doanh nhân, diễn viên, người mẫu, MC… Nhưng để có được ngày hôm nay, cô trải qua nhiều vấp nhiều cú ngã trong cuộc đời.

Hà Kiều Anh kể, khi mới 5 tuổi, biến cố gia đình khiến cô phải theo mẹ vào TP.HCM sống. Ngày đầu tiên trên tàu thủy bị mất hết tiền. “Đang là một tiểu thư tôi bỗng phải ăn nhờ, ở đậu, cơm chan nước lã, chuột chạy đầy nhà, nấu cơm bằng củi,… Muốn có tiền mua sách phải nhận may đồ gia công, cuốn thuốc lá… Nhưng tôi hạnh phúc vì nhờ những ngày tháng đó mà giờ việc gì xảy ra tôi cũng vượt  qua được” - Hoa hậu nói.

Hà Kiều Anh cho biết, máu kinh doanh thấm vào cô từ nhỏ. Khi mới học lớp 6, bạn bè cùng trang lứa có lì xì sẽ mua bánh kẹo, đồ chơi nhưng cô lại ra chợ mua hàng về bán lẻ kiếm lời. Khi là Hoa hậu, năm 1998, cô mở quán cà phê. Doanh thu, lợi nhuận từ bán cà phê, đi diễn Hà Kiều Anh đầu tư vào bất động sản và đi lên, tạo dựng sự nghiệp.

Ha Kieu Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ca sĩ Minh Hằng khi giao lưu với các học sinh, sinh viên tại Cần Thơ.

Sau chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Minh Hằng cũng nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới bước chân vào con đường ca hát. Nữ ca sĩ cho hay, lần đầu tiên được phỏng vấn nhưng cô không biết trả lời thế nào. “Hằng không thể diễn đạt được những gì trái tim muốn nói. Sau đó, người quản lý tặng cho Hằng một cuốn sách và bảo đọc rồi tập nói ra những gì mình muốn. Từ đó, sách mở ra cho Hằng một thế giới mới để giờ đây, Hằng có kiến thức để nói chuyện, để áp dụng vào công việc, từng bước trở thành người mà Hằng muốn”, nữ ca sĩ nói.

Minh Hằng cho biết, nhờ đọc Đắc nhân tâm mà cô vượt được nỗi xấu hổ không biết tiếng Anh khi đi diễn nước ngoài. "30 tuổi Hằng bắt đầu học tiếng Anh và giờ có thể giao lưu với khán giả”, cô kể.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn