Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh lao đao khi bỏ vợ, cưới nữ sinh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/02/2019 07:10:00 +07:00

Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đối mặt với những lời chỉ trích do bị lộ chuyện bỏ vợ để cưới nữ sinh viên.

Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Trương Huy hiện đối diện sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp sau khi đời tư của ông bị tung hê trên mạng xã hội. Theo Sina, Trương Huy đã bỏ người vợ lâu năm để cưới nữ sinh kém 24 tuổi tên Lưu Hi Dương.

Sự việc trở nên ồn ào hơn khi báo chí phát hiện vào tháng 6/2018, Trương Huy với tư cách hiệu trưởng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã sản xuất và đóng chính phim Một tờ hôn thú. Nữ chính trong phim do cô vợ trẻ Lưu Hi Dương đảm nhận.

hieu truong hoc vien dien anh bac kinh (3) 3

Lưu Hi Dương và Trương Huy (giữa) trong buổi họp báo quảng bá phim.

Dàn diễn viên phụ trong phim lại là những cái tên rất nổi tiếng như Dương Tử, Trương Nhất Sơn và Quan Hiểu Đồng. Bộ phim do Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đóng vai trò đơn vị sản xuất dẫn tới nghi vấn hiệu trưởng lạm quyền.

“Một đạo diễn, tiến sĩ, giáo sư danh tiếng trong giới nghệ thuật bỏ vợ cưới nữ sinh sinh năm 1993 đã là bê bối. Sau đó, ông lợi dụng chức quyền để trường đầu tư vốn sản xuất một bộ phim, mời vợ đóng chính. Trương Huy đúng là một tay che cả bầu trời”, Sina trích dẫn bình luận được hơn 1.400 lượt tán đồng trên Weibo.

hieu truong hoc vien dien anh bac kinh (2)

Phim do hiệu trưởng thực hiện và đóng chính. Vợ trẻ vào vai nữ chính. Dàn diễn viên phụ toàn là sao hạng A.

“Nhìn qua dàn diễn viên cũng hiểu Trương Huy quyền uy đến độ nào. Lưu Hi Dương là nghệ sĩ không ai biết tên nhưng lại được mời đóng vai chính trong khi Dương Tử, Quan Hiểu Đồng là nữ phụ. Quả thật, cái ghế hiệu trưởng có sức nặng quá lớn”, một độc giả khác chỉ trích.

Sina cho hay Một tờ hôn thú ra rạp vào tháng 6/2018. Phim thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé khi chỉ thu về khoảng 750.000 NDT (khoảng 110.000 USD).

Đồng nghĩa, phim lỗ vốn vì phải chia gần nửa doanh thu với hệ thống rạp chiếu. Phim còn bị đánh giá là thảm họa điện ảnh. Độc giả Douban chấm phim 3 điểm trên thang điểm 10.

Hàng loạt khán giả chất vấn ông Trương Huy về việc sử dụng tiền công vào việc tư. Báo Kinh tế hàng ngày đã liên lạc với Phó hiệu trưởng của trường về thông tin này.

Tuy nhiên, đại diện nhà trường từ chối bình luận: “Đây là phim mang tính tuyên truyền của trường. Tôi không thể phát ngôn thêm”.

hieu truong hoc vien dien anh bac kinh (1)

Hiệu trưởng Trương Huy và vợ trẻ. Lưu Hi Dương là sinh viên khóa 2010 của trường.

Trương Huy sinh năm 1969, là đạo diễn, diễn viên, tiến sĩ nghệ thuật Trung Quốc. Ông hiện là Ủy viên thường vụ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hiệu trưởng nhà trường.

Trong sự nghiệp, ông từng đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch và diễn chính trong Thiên sơn tuyết, Diễn hương. Ngoài ra, ông là đạo diễn trong nhiều phim khác.

Lưu Hi Dương sinh năm 1993, là sinh viên khóa 2000 của khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sự nghiệp của cô rất mờ nhạt khi chỉ tham gia hai phim nhỏ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn