Hải Yến Idol: ‘Tôi cố gắng 300% trong nghệ thuật, không còn quan trọng nổi tiếng hay không’

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/06/2018 11:21:00 +07:00

Đối với nữ ca sĩ, thành công thường gắn liền với phúc phận, chứ không phải hát hay là sẽ nổi tiếng.

Hải Yến Idol hiện tại đang là khách mời của Nhạc hội song ca mùa 2. Đồng hành cùng thí sinh Hồng Đào, cả hai tạo nên một bộ đôi ăn ý từ phong cách trình diễn đến gu âm nhạc.

Nữ ca sĩ tâm sự rằng, 10 năm trước cô không có được nhiều sân chơi như các bạn trẻ hiện tại nhưng đây cũng là áp lực họ phải đối mặt vì sự cạnh tranh trong âm nhạc không ngừng tăng lên.

- Là người thành công nhờ cuộc thi ca hát, Hải Yến nghĩ gì khi các bạn trẻ hiện nay tìm cơ hội cho mình trong âm nhạc bằng gameshow?

Tôi thấy hiện nay cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận khán giả và mong muốn mang hình ảnh của mình đến với công chúng rõ ràng đang có nhiều thuận lợi và cơ hội hơn so với tôi thời điểm cách đây 10 năm khi lần đầu tham gia Vietnam Idol 2007. Như tôi bây giờ tham gia Nhạc hội song ca, cũng tự thấy mình trẻ ra hẳn 10 tuổi vì có quá nhiều điều mới.

Có rất nhiều cách và hình thức tiếp cận khán giả vì tính chất mỗi chương trình truyền hình thực tế khác nhau. Bên cạnh những thuận lợi khi có rất nhiều sân chơi và cơ hội như vậy nhưng cũng đồng nghĩa các bạn trẻ gặp không ít khó khăn.

Thứ nhất, số lượng các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội trong nghệ thuật không ngừng tăng lên. Thứ hai, thời buổi công nghệ nên các bạn trẻ không phải chỉ cần có giọng hát tốt mà cũng cần một định hướng, ê kíp và chiến thuật truyền thông ngay từ khi bắt đầu.

Thứ ba, các bạn cũng phải chấp nhận nhiều thất bại và những “cái kết bất ngờ” không thể thiếu để tạo dựng nên một nghệ sĩ bản lĩnh.

_22A0075

Hải Yến và Hồng Đào.

- Bạn có tủi thân không khi được đánh giá là ca sĩ có chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc tốt nhưng tên tuổi vẫn chưa được đông đảo khán giả biết đến?

Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có khán giả riêng của mình, tôi cũng có một lượng khán giả rất trung thành với mình trong suốt 10 năm qua. Còn sự cạnh tranh trong showbiz suốt bao năm nay nó chẳng dừng lại phút nào. Chỉ có Hải Yến bình tâm, bình thản bước đi trên con đường và lựa chọn của mình thôi.

Tôi không lườm nguýt, chẳng ngó nghiêng, không phải việc của mình tôi không bận tâm, hay thì nghe, dở thì không ý kiến vì nó động chạm nhiều người lắm, nói ra chỉ tổ phiền phức.

Tôi nói thật, ai có cũng có phúc phận, có may mắn. Trong nghề thường bảo nhau là được Tổ thương, Tổ đãi, tôi chỉ biết chăm chỉ và cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng của mình thôi.

- Nhiều người cho rằng Hải Yến chỉ trung thành với dòng nhạc ballad buồn mà không bứt phá hơn với các dòng nhạc đang thịnh hành hiện nay là EDM?

 
Tôi không lườm nguýt, chẳng ngó nghiêng, không phải việc của mình tôi không bận tâm.

Hải Yến

Tôi có khả năng hát nhiều dòng nhạc nhưng lựa chọn theo đuổi thế mạnh của mình và dòng nhạc phù hợp với bản thân là Pop Ballad. Nghệ sĩ không bao giờ có giới hạn tư duy phải hát cái gì mới đến gần khán giả vì ở thời nào, nhu cầu của họ cũng đa dạng.

Tôi giờ là một người phụ nữ có gia đình, cảm xúc của đàn bà rõ ràng phải khác một cô gái mới lớn. Tôi chỉ có thể làm hết 300% công lực và khả năng với điều kiện có cảm xúc. Nghệ thuật không giống kỹ thuật là ngày nào cũng phải rập khuôn máy móc. Đấy là điều tôi sợ nhất.

- Nhiều người cho rằng ca sỹ có chất giọng thôi chưa đủ mà cần phải có ngoại hình, yếu tố truyền thông (scandal, chiêu trò...) để gây chú ý. Hải Yến nghĩ sao về điều này?

Tôi muốn được gọi là nghệ sĩ làm việc chuyên nghiệp hơn vì rõ ràng sự nghiệp của tôi là ca hát chứ không phải hôm nay scandal này, ngày mai tai tiếng khác. Tôi sợ lắm.

Nói thật, mỗi ngày mở mắt ra phải đọc mấy tin tức tiêu cực hoặc nhìn những “chiêu trò” quen thuộc, tôi đều lướt qua hết vì nó làm ảnh hưởng cảm xúc làm việc và chất lượng cuộc sống của mình. Tôi cũng sợ bản thân lại góp phần làm khán giả quay lưng hoặc có cái nhìn không thiện cảm với nghệ sỹ.

Tôi muốn sau này nhìn lại, mình sẽ có thật nhiều CD được phát hành toàn quốc, những show diễn có khán giả và sự yêu mến của họ chứ không phải những scandal để đời.

541A7860

 

- Được đánh giá cao nhưng hầu như chỉ về nhì trong các vòng thi tại Nhạc hội song ca, bạn có gặp áp lực?

Từ đầu đến cuối chương trình, tôi chỉ có một cảm nhận duy nhất là hát hết bằng khả năng và cảm xúc, cùng bé Hồng Đào làm thật tốt tiết mục và hạnh phúc với phần biểu diễn của mình cùng với tình cảm của khán giả. Tôi thấy vui kinh khủng với những màn “chặt chém” dễ thương, duyên dáng trên sân khấu.

- Bạn có đặt kì vọng gì khi tham gia chương trình không?

Bé Hồng Đào thích đi Hàn Quốc lắm, tôi và em chỉ mong muốn cố gắng để được đi thôi chứ tôi không nghĩ đến chiến thắng. Hai chị em biết nhau rất vui, chơi rất hợp lại còn tình cảm nữa. Kết quả như vậy chẳng phải đẹp nhất sao?

- Hải Yến có chiến thuật gì cho các vòng thi tiếp thưa chưa?

Tôi chỉ có 3 tiêu chí: Chọn bài phù hợp, đầu tư hình ảnh và tất nhiên cùng nhau luyện tập kỹ càng để có được màn thể hiện thật tốt.

- Cám ơn Hải Yến về những chia sẻ trên!

Video: Thanh Duy bật khóc vì Hải Yến

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn