Diễn viên quần chúng Việt diễn cảnh sợ hãi trong 'King Kong'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 28/02/2016 10:41:00 +07:00

Diễn viên quần chúng Việt diễn cảnh sợ hãi trong 'King Kong'

Trước khi được chọn làm diễn viên quần chúng trong phim "Kong: Skull Island", người dân xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phải thể hiện cảm xúc sợ hãi, giận dữ và vui vẻ.

Trước thông tin đoàn làm phim Kong: Skull Island (có tên gọi khác là Titan) chọn một số lượng lớn diễn viên quần chúng tại Ninh Bình, ông Trần Xuân Quang – trạm trưởng khu du lịch Vân Long xác nhận: “Đoàn làm phim đã tiến hành chọn người cho vai quần chúng từ trước khi chính thức quay tại Ninh Bình.

Theo thông tin mà tôi nắm được thì toàn tỉnh có khoảng 300 người được chọn, trong đó xã Gia Vân, huyện Gia Viễn – nơi có đầm Vân Long là chiếm lượng diễn viên quần chúng lớn nhất với khoảng 200 người”.

“Quá trình chọn người cho vai quần chúng của đoàn làm phim không quá khó khăn. Bước đầu, họ nhờ các đoàn thể trong xã như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thành niên huy động số người cần thiết. Sau đó họ sẽ tiến hành tuyển trực tiếp, những người nào đạt yêu cầu về diễn xuất, họ sẽ quyết định chọn” – vị cán bộ quản lý du lịch cho biết thêm.

Ngay sau khi ông Trần Xuân Quang xác nhận thông tin, phóng viên đã tìm đến xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và có cuộc gặp gỡ với một số người dân được lựa chọn vào vai quần chúng trong phim Kong: Skull Island.

Cảm xúc chung của người dân nơi đây là vui mừng khi có một đoàn làm phim quốc tế chọn đầm Vân Long là bối cảnh phim và thích thú, háo hức khi có nhiều người trong xã sẽ xuất hiện trong một bộ phim nổi tiếng.
Bà Vũ Thị Đào diễn lại cảm xúc sợ hãi mà bà đã thể hiện trước đoàn tuyển diễn viên quần chúng của phim Kong: Skull Island.
Bà Vũ Thị Đào diễn lại cảm xúc sợ hãi mà bà đã thể hiện trước đoàn tuyển diễn viên quần chúng của phim Kong: Skull Island.  
Bà Vũ Thị Đào (51 tuổi) chia sẻ: “Tôi qua hai vòng tuyển của đoàn làm phim. Cả hai lần họ đều yêu cầu làm biểu cảm sợ hãi, mỗi lần kéo dài khoảng 7 phút. Trong quá trình tôi thể hiện, họ quay phim và chụp hình. Sau khi tôi hoàn thành, họ bảo rằng, tôi làm được rồi và xin tôi số điện thoại để liên lạc”.

“Nói chung là chúng tôi vui sướng, cứ nghĩ đến việc mình xuất hiện trên một bộ phim mà cả thế giới đều xem là thấy thích lắm. Tôi không quan trọng công xá được bao nhiêu nhưng nghe nói đoàn làm phim trả cao so với thu nhập bình thường của người dân.

Diễn viên quần chúng sẽ quay khoảng 4 ngày và mỗi người sẽ nhận được 350.000 đồng/ngày” – một nữ diễn viên quần chúng khác, tên Phạm Thị Lan (39 tuổi) cho biết.
Thể hiện cảm xúc sợ hãi cũng là yêu cầu mà đoàn làm phim Kong: Skull Island đặt ra với chị Phạm Thị Lan.
Thể hiện cảm xúc sợ hãi cũng là yêu cầu mà đoàn làm phim Kong: Skull Island đặt ra với chị Phạm Thị Lan.  
Nếu như phụ nữ chỉ phải thể hiện cảm xúc sợ hãi thì nam giới phải hoàn thành cả 3 loại biểu cảm là sợ hãi, giận dữ và vui vẻ. Anh Phạm Minh Công (24 tuổi) cho biết: “Tôi là một trong số ít những người trẻ được chọn làm diễn viên quần chúng vì đa phần đều là các cô, các chú trong hội cựu chiến binh, hội phụ nữ.

Sau khi thể hiện biểu cảm 3 gương mặt, họ xin số điện thoại của tôi để sau này báo thời gian cụ thể. Chỉ những ai được họ chọn, họ mới xin số điện thoại để liên lạc”.
Anh Phạm Minh Công phải thể hiện 2 sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt để được chọn làm diễn viên quần chúng cho phim.
Anh Phạm Minh Công phải thể hiện 2 sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt để được chọn làm diễn viên quần chúng cho phim.  
“Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được xuất hiện trong một bộ phim nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế, dù chỉ một cảnh nhỏ hay vài giây. Tôi đang chờ đoàn làm phim báo lịch và công việc cụ thể, cũng khá hồi hộp vì lần đầu được đóng phim.

Với tôi, tiền công không quá quan trọng, được tham gia phim là vui rồi” – ông Trần Đăng Pha (56 tuổi), người cũng trúng tuyển diễn viên quần chúng trong phim Kong: Skull Island chia sẻ chân thành.
Ông Trần Đăng Pha cho biết, với ông tiền công không quá quan trọng, được đóng phim là vui rồi.
Ông Trần Đăng Pha cho biết, với ông tiền công không quá quan trọng, được đóng phim là vui rồi.  

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn