Đâu chỉ Son Heung-min, sao nam Hàn Quốc sợ nhập ngũ thế nào?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 31/08/2018 07:49:00 +07:00

Không chỉ riêng Son Heung-min, nhập ngũ cũng là nỗi ám ảnh với nhiều sao nam Hàn Quốc.

Olympic Hàn Quốc đang khát khao chiến thắng tại Asiad 2018 hơn bao giờ hết. Sau trận bán kết vượt qua Olympic Việt Nam, Son Heung-min nói nhiều về vai trò với quốc gia thay vì nghĩa vụ quân sự. Nhưng ai cũng hiểu tuyển thủ này cùng các cầu thủ chờ đợi đặc quyền tương tự các thế hệ đàn anh như thế nào.

Với cá nhân cầu thủ đang đầu quân cho Tottenham, huy chương vàng tại Asiad 2018 là chìa khóa sống còn giúp anh không bị gián đoạn sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nỗi ám ảnh không riêng Son Heung-min

Thực hiện nghĩa vụ quân sự với đàn ông trưởng thành tại Hàn Quốc là quy định bắt buộc của Bộ Quốc phòng. Mydaily cho hay quy định này áp dụng với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35. Họ phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự tối thiểu 21 tháng trong quân đội.

dsc_028

Bi Rain từng trì hoãn nhập ngũ nhiều năm. Anh bị công kích khi phát hiện hẹn hò Kim Tae Hee trong thời gian tại ngũ.

Ngoại lệ dành cho những nam công dân đóng góp thành tích cho quốc gia. Đó bắt buộc là việc các cầu thủ có huy chương tại Olympic hay huy chương vàng ở Asiad.

Theo Chosun Ilbo, câu chuyện nhập ngũ luôn là nỗi ám ảnh làm tan sự nghiệp của người nổi tiếng tại Hàn Quốc. Những giọt nước mắt rơi của nghệ sĩ và fan luôn là hình ảnh được báo chí Hàn đăng tải trong ngày nhập ngũ.

Theo Sina, sự nghiệp của sao nam thường đạt đỉnh cao vào giai đoạn năm 25 đến 30 tuổi. Nhưng đây cũng là thời điểm họ phải thực hiện nghĩa vụ quốc phòng. Việc biến mất khỏi showbiz trong hai năm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy với sự nghiệp. Khó có thể dự đoán cơ hội của họ là nhiều hay ít sau khi xuất ngũ.

“Các nghệ sĩ đều cố gắng trì hoãn nhập ngũ đến mức có thể”, KBS xác nhận. Lee Min Ho, thành viên Big Bang, Bi Rain, Won Bin, Hyun Bin, Song Seung Hun, So Ji Sub, Han Jae Suk, Jang Dong Gun… là những cái tên từng gây tranh cãi vì kéo dài thời gian nhập ngũ.

Năm 2018, ai cũng dự đoán về sự tàn lụi của Big Bang khi các thành viên nhóm nhạc đã dần nhập ngũ. “Ngày G-Dragon, Daesung hay T.O.P trở về, liệu âm nhạc của họ có còn theo kịp thời đại”, Sina đặt dấu hỏi lớn.

Tháng 5/2017, sau nhiều lần trì hoãn nhập ngũ, Lee Min Ho cũng phải thực hiện nghĩa vụ công dân. Nam diễn viên nổi tiếng được cho là may mắn khi chỉ phải phục vụ công ích thay vì tham gia vào lực lượng vũ trang đặc chủng ở Hàn Quốc.

Để được “sự may mắn” đó, Lee Min Ho phải trình được hồ sơ sức khỏe với chấn thương vùng xương đùi sau tai nạn lật xe nghiêm trọng năm 2006. Chân anh vẫn còn đóng đinh. Hơn một năm qua, cái tên Lee Min Ho đã lặng sóng tại Hàn Quốc. Cùng với đó là sự trỗi dậy của những tên tuổi mới.

Trừng phạt khắc nghiệt dành cho kẻ “đào ngũ”“

Không có bất kỳ đặc quyền nào” là tuyên bố mạnh mẽ từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. 100% nghệ sĩ nam phải tòng quân nếu muốn tồn tại ở quốc gia này. Nhưng họ sẽ được xem xét miễn nghĩa vụ nếu sức khỏe không đảm bảo.

Nỗi ám ảnh nhập ngũ thụt lùi sự nghiệp từng khiến những ngôi sao hạng A như Song Seung Hyun, Jang Hyuk và Han Jae Suk “làm liều”.

sao_han2 3

Song Seung Hun, Jang Hyuk, Han Jae Suk ngày cúi mặt vì bệnh án giả. 

Năm 2004, họ đồng loạt làm giả hồ sơ bệnh án để có thể thoát nghĩa vụ. Tuy nhiên, bệnh án này không được công nhận. Ba diễn viên phải khám sức khỏe lại dưới sự giám sát của quân đội. Ba nam diễn viên cùng lúc phải nhập ngũ ngay lập tức, chịu sự công kích từ dư luận. Đây cũng là bê bối lớn nhất trong cuộc đời Song Seung Hun, Jang Hyuk, Han Jae Suk.

MC Mong sẵn sàng nhổ 4 răng để có hồ sơ sức khỏe không đảm bảo cho việc nhập ngũ. Khi bị phát hiện, MC Mong lĩnh án phạt nặng từ cơ quan chức năng. Sự nghiệp MC Mong cũng tan tành.

“Ở Hàn Quốc, trốn nghĩa vụ quân sự còn nặng tội hơn trốn thuế”, tờ Korea Herald nhấn mạnh.

071459308577851 4

 Yoo Ah In (phải) miễn nhập ngũ do bị u xương nhưng cũng bị công chúng chỉ trích.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Yoo Seung Joon thừa nhận không ngờ hành động nhập tịch Mỹ vào năm 2002 là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Yoo Seung Joon né nghĩa vụ bằng cách sống dài hạn tại Mỹ. Ngay sau đó, anh bị cấm nhập cảnh, trục xuất tại Hàn Quốc.

“Tôi quỳ xuống xin lỗi và muốn được nhập ngũ sửa sai nhưng mọi thứ đã là quá muộn”, Yoo Seung Joon nói.

Theo Sina, những nghệ sĩ được lòng công chúng tại Hàn Quốc phải biết tuân thủ nghiêm quy định nhập ngũ. Yoo Seung Ho, Song Joong Ki là những nghệ sĩ như thế. Họ chấp hành quy định ngay khi đến tuổi.

Năm 2006, Won Bin được xuất ngũ sau 6 tháng nhập ngũ vì bị thương. Dù được “xuất ngũ sớm”, Won Bin chấp nhận trì hoãn ngày quay lại với sự nghiệp để tránh chỉ trích.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn