Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng': Người ly hôn, người qua đời mới được NSƯT

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 30/04/2016 11:30:00 +07:00

Khánh Huyền ly hôn, Khánh Huyền tái hôn, Quốc Tuấn và con trai, Quốc Tuấn chữa bệnh cho con, Văn Hiệp qua đời, Văn Hiệp được truy tặng NSƯT

(VTC News) - Sau khi ly hôn, Khánh Huyền vào Nam lập nghiệp và tìm được hạnh phúc mới, diễn viên Quốc Tuấn mất hơn 10 năm đi khắp nơi chữa bệnh cho con, còn "trưởng thôn" Văn Hiệp qua đời 6 tháng mới được truy tặng danh hiệu NSƯT.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 "Người thổi tù và hàng tổng" được đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện vào năm 2011. Phim gồm 5 tập với các tiều đề gồm: "Mèo mù vớ cá rán", "Quyền rơm vạ đá", "Phép vua thua lệ làng", "Nuôi ong tay áo" và "Ở hiền gặp lành". Phim có nội dung xoay quanh những nỗ lực của anh trưởng thôn Kiên trong việc xây dựng xóm làng.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Quốc Tuấn vào vai Kiên - anh nông dân làm thêm nghề bốc vác kiếm sống. Với tình cách vui vẻ, hài hước, Kiên không có ý định làm trưởng thôn, không ngờ anh lại được đông đảo bà con bầu chọn. Vì chưa có kinh nghiệm cộng thêm cách sống đơn giản, mộc mạc, trưởng thôn Kiên nhiều lần rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười".

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Diễn viên Quốc Tuấn từng quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim "12A và 4H", "Những người sống quanh tôi", "Người thừa của dòng họ"...Các nhân vật do anh đảm nhiệm phần lớn đều có cuộc sống thăng trầm. Kiên là vai diễn hài đầu tiên anh đảm nhiệm. Đã 15 năm trôi qua, nhưng nam diễn viên sinh năm 1961 vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm khi đóng phim "Người thổi tù và hàng tổng". Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Quốc Tuấn kể lại cảnh anh trưởng thôn Kiên đang tắm dưới ao thì người dân trong làng chạy đến, anh buộc phải dùng lá khoai để "ngụy trang". Kết quả là cả ngày hôm đó, anh bị cơn ngứa hành hạ. Nam diễn viên gọi đó là "sự cố vừa đau, vừa vô duyên, vừa ngượng".

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Quốc Tuấn tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh và từng có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh từng nhận giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất với vai diễn trong phim "Những người sống quanh tôi". Hiện, anh chuyển sang nghề đạo diễn. 

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Năm 40 tuổi, Quốc Tuấn lập gia đình. Không lâu sau, vợ chồng anh chào đón sự ra đời của cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, bé mắc bệnh xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp từ lúc mới sinh. Vợ chồng anh đưa bé đi chữa trị khắp nơi. Có những lúc, anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Vì thương con, anh đổ lỗi cho bản thân vì sinh ra con mà không cho con được một cơ thể hoàn thiện. Sau 10 năm vất vả, tới nay con trai của Quốc Tuấn đã chữa khỏi được 90%. Vợ chồng anh quyết định không sinh thêm con để tập trung chăm sóc con trai.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Khánh Huyền vào vai Thơm - vợ trưởng thôn Kiên. Vì tính nhẹ dạ cả tin, Thơm vô tình tiết lộ những thông tin "tuyệt mật", khiến chồng bị đưa ra đấu tố.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Khánh Huyền từng là gương mặt quen thuộc với rất nhiều khán giả truyền hình. Cô đảm nhận nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim như "Người sót lại của rừng cười", "Nụ tầm xuân", "Ngọt ngào và man trá", "Dây leo hạnh phúc"...Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nữ diễn viên sinh năm 1971 lập gia đình và sinh một bé trai, một bé gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, Khánh Huyền cùng con gái chuyển vào Nam sinh sống. Con trai cả ở với bố.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Khánh Huyền đã kết hôn lần thứ hai vào năm 2010 và sinh thêm một bé gái. Con trai lớn của cô đang học tại một trường quốc tế ở Singapore, Cuộc sống gia đình hạnh phúc tạo động lực cho cô quay trở lại với nghệ thuật. Ngoài việc làm MC, cô còn tham gia các phim như "Đến từ giấc mơ", "Bẫy tình", "Những đứa con biệt động Sài Gòn", "Chàng trai năm ấy"...

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Dù đã bước sang tuổi 45 nhưng Khánh Huyền vẫn khiến nhiều người ghen tỵ bởi vẻ đẹp mặn mà, nữ tính.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Nghệ sĩ Văn Hiệp vào vai bí thư Hoạt trong "Người thổi tù và hàng tổng". Vai diễn của ông gắn liền với câu nói "Xét một cách toàn diện". Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 40 năm, ông đã đảm nhận hơn 1.000 vai diễn, bao gồm cả trong phim ảnh và sân khấu kịch. Cùng với Giang Còi, Quang Tèo, nghệ sĩ Văn Hiệp tạo thành bộ ba đáng chú ý trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng'
 Nghệ sĩ Văn Hiệp đột ngột ra đi vào ngày 9/4/2013. 6 tháng sau đó, ông được nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Ông lập gia đình khá sớm nhưng vì vợ đi xuất khẩu lao động rồi định cư ở nước ngoài nên phần lớn thời gian, ông phải làm bạn với nỗi cô đơn.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn