Cường Seven: 'Tôi và Vũ Ngọc Anh yêu nhau được một năm'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 28/08/2019 12:45:00 +07:00

Sau thời gian vướng nghi vấn hẹn hò Vũ Ngọc Anh, Cường Seven vừa công khai chuyện tình cảm.

Cường Sevenvà Vũ Ngọc Anh vướng nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, khi đó cả 2 phủ nhận mối quan hệ.

Trò chuyện với PV sau một năm nghi vấn nổ ra, nam ca sĩ kiêm diễn viên lần đầu thừa nhận chuyện tình cảm. Anh cho biết hẹn hò với Ngọc Anh được khoảng một năm nhưng không muốn công khai vì sợ công chúng có cái nhìn tiêu cực.

Tìm hiểu Vũ Ngọc Anh được hơn một năm

- Việc mời Vũ Ngọc Anh tham gia MV mới có phải động thái thừa nhận mối quan hệ yêu đương giữa anh và cô ấy?

MV lần này để kỷ niệm mùa hè. Sản phẩm do tôi lên ý tưởng chỉ trong vài ngày khi tôi và Ngọc Anh có công việc ở Đà Nẵng. Cùng lúc đó, Khắc Hưng gửi cho tôi bản phối rất hợp với bối cảnh Đà Nẵng.

Sẵn có Ngọc Anh ở đó nên tôi mời cô ấy tham gia luôn. Hơn nữa, tôi thấy Ngọc Anh cũng phù hợp với nhân vật nữ trong MV.

 
Tôi và Ngọc Anh trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau được khoảng một năm, chúng tôi đang hạnh phúc và thoải mái.

Cường Seven

Về chuyện tình cảm, trong những mối quan hệ trước đó, khi công khai tôi thấy mình gặp phải nhiều vấn đề, bị soi mói, đánh giá, nhận xét. Do đó tôi từng nghĩ đến bao giờ kết hôn thì mới công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vừa rồi có hiểu lầm nên tôi nghĩ nếu không công khai mọi người sẽ tiếp tục bình luận.

Tôi chỉ có thể nói tôi và Ngọc Anh đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau được khoảng một năm. Chúng tôi đang hạnh phúc và thoải mái.

- Việc cả 2 lộ hình mặc trang phục cưới khiến công chúng nghi ngờ anh dùng chuyện tình cảm để quảng bá sản phẩm. Anh giải thích sao?

Tôi cũng không biết phải phản hồi thế nào. Tôi và Ngọc Anh quay phim đúng thời điểm MV chuẩn bị ra mắt. Sau đó bên trung tâm tiệc cưới nhờ chúng tôi chụp ảnh riêng để quảng cáo.

Tuy nhiên, tôi không ngờ họ lại viết theo nội dung khiến mọi người hiểu lầm như vậy. Đó là việc nằm ngoài mong muốn. Chưa kể, cưới xin là chuyện trọng đại chứ không phải trò đùa để câu view.

cuongseven (2)

Cường Seven mời bạn gái tham gia MV.

- Anh nói không dùng đời tư để PR sản phẩm nhưng lần hẹn hò nào anh cũng mời bạn gái vào MV của mình?

Khi đang có tình cảm với họ, đương nhiên tôi cảm thấy họ phù hợp với nhân vật nữ trong MV của tôi. Kết hợp với người đã thân thiết chắc chắn sẽ thoải mái và chân thật hơn diễn với bạn diễn. Tôi quan niệm khi làm sản phẩm, yếu tố cần đầu tiên là phải thoải mái và cảm thấy thích.

Có thể khi xem những MV đó, mọi người sẽ suy nghĩ. Tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, sau này mời diễn viên đóng MV.

Vũ Ngọc Anh chín chắn và trưởng thành

- Cường Seven khi ở bên Vũ Ngọc Anh có gì khác so với khi yêu Chi Pu, Mlee?

Trong chuyện tình cảm tôi ít so sánh, quan trọng là tôi hạnh phúc hay không. Sau thời gian dài, tôi cảm thấy không phù hợp thì sẽ thẳng thắn trao đổi, tôi không muốn cố gượng ép một khi mối quan hệ không còn thoải mái. Mỗi mối quan hệ của tôi đều khoảng 3-5 năm, do đó, không có chuyện tôi đào hoa hay lăng nhăng.

cuongseven (3) 3

Cường Seven khẳng định không cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý cho sản phẩm.

- Vũ Ngọc Anh từng tiết lộ sau "Lôi báo", cả 2 hạn chế tiếp xúc vì tin đồn cô ấy là người thứ 3 khiến anh và bạn gái cũ chia tay. Vậy sau đó, mối quan hệ giữa 2 người phát triển như thế nào?

Chúng tôi có một nhóm bạn chơi rất thân gồm những thành viên trong ê kíp thực hiện phim Lôi báo. Những lần tôi xuất hiện cùng Ngọc Anh đều là đi chơi theo nhóm. Thời gian đầu, tôi mới chia tay bạn gái cũ cả 2 cũng ngượng ngùng.

Tôi và Vũ Ngọc Anh đến những cảnh quay cuối của Lôi báo mới nói chuyện với nhau. Sau đó, trải qua thời gian dài đi chơi, ăn uống cùng cả nhóm bạn, chúng tôi mới thoải mái hơn. Tuy nhiên, chính xác tìm hiểu nhau thì mới khoảng một năm trở lại đây.

- Vũ Ngọc Anh, Chi Pu và Mlee là những cô gái xinh đẹp. Ngoại hình có phải tiêu chuẩn hàng đầu anh đặt ra khi chọn lựa người yêu?

Tôi cũng không hiểu gu của mình như thế nào. Tất nhiên các bạn ấy đều rất dễ thương và nếu nói tôi chọn bạn gái không cần xinh là nói dối. Nhưng khi quen một người, tôi đặt tính cách lên hàng đầu.

Các bạn gái tôi hẹn hò đều không đúng gu của tôi nhưng khi nói chuyện, tôi thấy cái duyên của họ. Do đó, chuyện gu chỉ là một phần.

- Với Ngọc Anh, anh và cô ấy hợp nhau nhất ở điểm gì?

Cô ấy rất thẳng thắn trong mọi chuyện. Cô ấy cũng nghiêm túc và suy nghĩ trưởng thành. Tôi có thể chia sẻ quan điểm và sở thích của bản thân với cô ấy.

Tự tin khi hát live

- Vì sao anh im ắng suốt 2 năm rồi mới trở lại với âm nhạc?

Một phần là tôi tập trung cho mảng điện ảnh. Tôi cảm thấy phim ảnh là năng khiếu của tôi hơn so với giọng hát, vũ đạo. Mỗi phim đòi hỏi 6-8 tháng để tập luyện và tham gia. Chưa kể tôi đảm nhận những vai dài hơi do đó không thể cùng đóng phim và thực hiện dự án âm nhạc. Tôi muốn làm trọn vẹn trách nhiệm của bản thân với đoàn phim thì mới quay lại thực hiện các MV.

- Sự nghiệp của anh một năm qua bị đánh giá là chững lại. Anh phản hồi sao?

Sau phim Yolo, tôi tham gia một khóa đào tạo. Ở đó, tôi theo giáo trình của Hàn Quốc về trình diễn sân khấu, sau đó giảng dạy cho các bạn học viên. Bộ môn trình diễn chưa được đẩy mạnh ở Việt Nam, do đó, một năm qua là quãng thời gian đáng quý khi tôi cũng có thể trau dồi kiến thức cho bản thân.

Trong quá trình giảng dạy, tôi cũng rút kinh nghiệm cho chính mình khi nhìn vào những lỗi mà học viên hay mắc phải. Công việc này giúp tôi có thêm kinh nghiệm và vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

cuongseven (1)

Cường Seven giải thích lý do im ắng một năm qua là anh tham gia giảng dạy cho học viên.

- Quá trình đào tạo đó giúp anh cải thiện như thế nào về giọng hát. Khi mới ra mắt, anh vấp phải nhiều phản hồi trái chiều. Vậy với sản phẩm lần này, anh có tự tin mình sẽ được khen ngợi nhiều hơn chỉ trích?

So với thời gian đầu từ dancer chuyển sang đi hát, lúc này tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Bài hát tôi chọn khi bạn bè, đồng nghiệp nghe, mọi người đều nhận xét giọng hát của tôi đã tốt hơn. Tôi dành thời gian để tập luyện về sân khấu. Do đó, quá trình vừa hát vừa nhảy tôi đã cải thiện đáng kể giúp tôi không còn lo lắng khi hát live. Ngày xưa, tôi chưa có kinh nghiệm lại quá tập trung vào nhảy nên khả năng giữ hơi còn hạn chế.

Thật ra Make U Mine được Khắc Hưng sáng tác, tặng riêng tôi từ 6 năm trước. Tuy nhiên, khi đó, tôi thấy giọng của mình không ổn. Tôi thử hát vài lần với phiên bản khác nhưng đều không được như kỳ vọng. Do đó tôi ngưng lại sản phẩm để luyện tập nhiều hơn. Đến gần đây, tôi và Khắc Hưng gặp lại nhau khi cả 2 cùng vào Nam hoạt động. Cậu ấy làm mới bản phối theo phong cách Tropical và phù hợp với thời điểm mùa hè.

- Hiện tại, thị trường đã có nhiều đổi thay, không còn giống lúc Cường Seven ra mắt MV cách đây 2 năm. Điều đó có khiến anh lo lắng?

Lo lắng lớn nhất của tôi đó là vắng bóng thời gian quá dài nên không được mọi người chú ý. Hơn nữa, sau chuyện tình cảm trước đó, fan của tôi không còn đông. Họ thậm chí quay sang anti tôi. Tuy nhiên, tôi hy vọng chất lượng và sự cố gắng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Thời điểm này, các bạn trẻ rất giỏi, họ vừa biết hát vừa biết sáng tác lại có ê kíp giỏi. Khi nhìn mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, tôi cũng phải học hỏi. Bên cạnh đó, thay vì đi theo dòng nhạc tôi thích kiểu R&B, hip hop thì bây giờ tôi lai thêm pop, ballad để vừa chiều khán giả vừa thỏa mãn sở thích của bản thân.

- Có ý kiến nhận xét Cường Seven tham gia nhiều lĩnh vực nhưng đều chưa bứt phá và vươn lên tầm ngôi sao lớn. Anh nghĩ sao?

Tôi thấy nó đúng mà. Tại sao tôi tham gia nhiều lĩnh vực? Đầu tiên là vì tôi thích, tiếp theo tôi muốn trau dồi kinh nghiệm. Những lĩnh vực tôi tham gia đều liên quan đến nhau. Âm nhạc cần diễn xuất, tương tác khán giả và nhảy. Nhảy cũng hỗ trợ cho đóng phim. Vai diễn cần đánh võ cũng có tiết tấu như khi nhớ một bài nhảy. Do đó, những việc đã tham gia tôi nghĩ là cần thiết.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn