Cô dâu bé bỏng: Cô giáo Melek lấy trộm xe để đưa con gái chạy trốn

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/06/2018 20:45:00 +07:00

Trong phim "Cô dâu bé bỏng" tập 124 và 125, để giúp con gái Zehra chạy trốn khỏi những đau khổ do nhà Kirman gây ra, cô giáo Melek phải làm việc sai trái đầu tiên trong đời, đó là ăn cắp xe hơi.

1

 Zehra và Malek đến trang trại ở để tìm cách đưa con trai đi trốn

3 3

Đợi mọi người ngủ say, Melek và Zehra định đưa con đi trốn thì đúng lúc đó Devran đưa Ali đến trang trại. 

4 4

 Devran liên tục bị ám ảnh bởi Azad, dường như mỗi ô cửa, mọi ngóc ngách của dinh thự đều có sự hiện hiện của Azad. Điều này khiến Devran quyết định bán dinh thự.

6 5

 Do bị thù ghét bác sỹ Jenep bị điều chuyển công tác. Trong nỗ lực cuối cùng trước khi rời đi cô đã giúp Melek, Zezah và con trai đi trốn.

7 6

 Trước khi rời đi nhận nhiệm vụ ở bệnh viện khác Jenep đến chào người anh cùng cha khác mẹ Devran. Tại đây cô đánh rơi chiếc vòng tay, Devran sai người đuổi theo để trả lại và vô tình đã chứng kiến việc bác sỹ Jenep chở mẹ con Melek đi trốn.

8 7

Do được cô Fatma báo thông tin, bà Nujin trở lại dinh thự làm ầm ĩ khi Behiye và Leyla đang tiếp khách đến tìm hiểu mua nhà.

10 11

 Trong qua trình đi trốn xe của Melek bị hỏng, 2 mẹ con cô đành bỏ xe đi bộ. Bị Devran và Ali truy đuổi, Melek quyết định làm một việc chưa từng làm trong đời, đó là đánh cắp chiếc xe để tiếp tục đưa con chạy trốn. Các tập tiếp theo của "Cô dâu bé bỏng" lên sóng lúc 19h30 các tối trên kênh VTC9HD.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn