Chuyện về người Việt Nam đầu tiên đi thi sắc đẹp thế giới

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/02/2015 06:04:00 +07:00

ít ai biết đến, Hoa Hậu Kim Hồng là người tiên phong, đi đầu cho rất nhiều công việc mà chỉ một mình chị mới dám làm.

(VTC News) - Ít ai biết đến, Hoa Hậu Kim Hồng là người tiên phong, đi đầu cho rất nhiều công việc mà chỉ một mình chị mới dám làm.

Là một trong những Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt nhất ở Việt Nam, rất nhiều người trong nước và nước ngoài biết đến ngưỡng mộ và thán phục, tuy nhiên, ít ai biết đến, Hoa hậu Kim Hồng là người tiên phong, đi đầu cho rất nhiều công việc mà chỉ một mình chị mới dám làm.

Năm 2005, lần đầu tiên ở VN có một thí sinh đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham gia cuộc thi Mrs World ở Ấn Độ. Với vụ cười rạng rỡ, sự ứng xử thông minh, khéo léo, HH Kim Hồng đã đạt danh hiệu HH Quý bà thế giới được nhiều người yêu mến nhất.
kim hồng
Chị cũng là người Việt Nam đầu tiên được Tổ chức Mrs. World mời làm giám khảo trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ và Hoa hậu Quý bà Thế giới mặc dù chị không phải là công dân Mỹ.

Và chị đã được Tổ chức Mrs. Trao tặng huân chương vì sự nghiệp văn hóa về những cống hiến xuất sắc của chị đã góp phần giúp cho bạn bè thế giới hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam và chị là người phụ nữ đầu tiên được Tổ chức Mrs. World trao  danh hiệu và vương miện  Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới - First Mrs. World tại Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2013.


Được biết, để giành giải cao của cuộc thi, các thí sinh phải trải qua rất nhiều phần thi khó khăn như khí hậu khắc nghiệt, ngày nắng tối lạnh, ăn uống không hợp, thức dậy từ 5 giờ sáng lập luyện và thi thố đến 12 đêm mới về phòng ngủ, không biết chương trình thi trước, thời gian thi gần 20 ngày với nhiều môn thi khá nặng nhọc (thiền – yoga, leo núi, cưỡi ngựa, tennis, đánh gôn, đá banh, lái ca nô, cưỡi bò bằng máy, cờ tướng, bóng bàn, bóng rổ, bi da...).

Hàng chục người đẹp không chịu nổi đã bị bỏng da, bị té ngựa, trượt núi, cảm cúm.... Bên cạnh đó, tại phần thi ứng xử, mỗi thí sinh phải trả lời 12 câu hỏi rất khó với 9 vị giám khảo có kinh nghiệm, uy tín trên thế giới phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

Do vậy cuộc thi của những phụ nữ đẹp, thành đạt và có đóng góp cho xã hội này không phải dễ. Thí sinh bị loại khỏi vòng top 3 có Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ukraine, Nga, Canada, Belarus, Úc, kể cả nước chủ nhà Ấn Độ...

kim hồng
Như những người đẹp khác, sau khi thành danh thường dành thời gian đi sự kiện, chụp hình, hoặc chỉ tập trung cho tổ ấm nhỏ, ngoài ra HH Kim Hồng luôn nghĩ tới mọi người, xã hội và đất nước dân tộc Việt Nam và mong muốn nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Với mong muốn đưa nhiều người phụ nữ Việt đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, sau khi về nước, HH Kim Hồng đã truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều chị em khác đến với những cuộc thi Mrs Word, và chị đều thành công.

Những người đẹp được chị giúp đỡ, giới thiệu như HHVN Diệu Hoa, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến, Á hậu Quý bà Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Hoa khôi Thể thao Thu Hương, Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh đều lọt top và giành những giải thưởng cao tại các cuộc thi HH quý bà thế giới tại Nga, Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc.


Không dừng lại ở đó, HH Kim Hồng cũng là người đưa ý tưởng và vận động đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ – Miss Universe tổ chức thành công tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa và cũng là người đầu tiên tổ chức cuộc thi HH quý bà đẹp và thành đạt ở VN - cuộc thi tôn vinh nhan sắc, sự thành công của những người phụ nữ đã lập gia đình.

Từ cuộc thi ở VN năm 2009 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, HH Kim Hồng mạnh dạn đưa cuộc thi Mrs Word về VN. Và công ty của chị đã phối hợp với UBND Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công Mrs World 2009 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm đó.

Đêm chung kết của cuộc thi được truyền hình trực tiếp 150 phút trên kênh Star World cũng như trên các kênh của Đài truyền hình Mỹ, góp phần quảng bá lịch sử văn hóa, con người, du lịch, kinh tế  VN nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đến bạn bè thế giới.


Là người đi nhiều, trải nghiệm cuộc sống, HH Kim Hồng đã đến những miền đất xa xôi, những vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn của đất nước.

Tại đây, chị nhận ra vẻ đẹp của các thiếu nữ dân tộc còn chưa được khám phá. Và từ đó, với mong muốn tôn vinh những đóa hoa của núi rừng, thắt chặt tình đoàn kết, tôn vinh bản sắc văn hóa  dân tộc, HH Kim Hồng đã lần đầu tiên phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc thi HH các dân tộc Việt Nam năm 2007 tại Tp. Đà Lạt, t
ỉnh Lâm Đồng.

Từ thành công của cuộc thi này, chị tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi HH các dân tộc Việt Nam lần 2 tại TP HCM cũng như phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lần 3 tại TP. Hội An tỉnh Quảng Nam.

Và ngoài ra với danh hiệu này Kim Hồng cũng đã cùng các Hoa hậu, người đẹp và các doanh nhân tích cực tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa, từ thiện nhằm chia sẻ những khó khăn bất hạnh của trẻ em mồ côi, người già neo đơn, những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…
kim hồng
Đạt được những thành công này chị cũng đã trải qua những vất vả nhưng với sự ủng hộ, giúp đỡ và cổ vũ của chính phủ, các bộ ngành trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí, các thầy cô, bạn bè thân hữu, Tổ chức Mrs. World, đặc biệt là người Mẹ kính yêu
.

Bên cạnh những thành công trên chị Kim Hồng cũng đã phải chịu nhiều áp lực, sự cố và chị luôn tự tin, bản lĩnh để vượt qua những thăng trầm trong sự nghiệp….

Giờ đây, nhớ lại 10 năm từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thế giới được nhiều người mến mộ nhất tại Ấn Độ và đến nay trong hành trình đưa nhan sắc Việt đến với đấu trường thế giới, HH Kim Hồng cho biết, chị vui và hãnh diện vì những cố gắng đã đạt được.

Chị cũng là hoa hậu, doanh nhân hiếm hoi nhận được nhiều bằng khen của các cơ quan ban ngành nhà nước như: Chính phủ, Bộ VH TT và Du lịch, UB Dân tộc chính phủ, Trung ương hội Phụ nữ VN, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ thông tin truyền thông, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, UBND TP HCM và trên 30 địa phương tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Quảng Trị, Sóc Trăng, Long An, An Giang…


Giản dị, khiêm tốn khi nói về bản thân mình, nhưng HH Kim Hồng luôn luôn vui vẻ và tự hào khi nói về các cuộc thi sắc đẹp, những fesival mà chị và và các địa phương do công ty tổ chức.

Với người phụ nữ đẹp ấy, hạnh phúc là khi cái đẹp tỏa sáng cho đời, cũng chính vì thế, dù bận rộn nhưng chị vẫn thường xuyên đi từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong khắp cả nước và Kim Hồng cũng mong muốn và kêu gọi các người đẹp, hoa hậu trong nước và thế giới cùng Kim Hồng quan tâm nhiều hơn nữa về các hoạt động giao lưu văn hóa, từ thiện để làm đẹp cho đời và luôn luôn tỏa sáng trong lòng mọi người. Có như vậy thì cái đẹp mới có ý nghĩa hoàn hảo nhân văn cho phụ nữ Việt Nam.


Trong tương lai Kim Hồng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng niềm tin yêu của mọi người đã dành tặng cho Kim Hồng. Nhân dịp xuân về  xuân Ất Mùi 2015 Kim Hồng xin kính chúc tất cả Quý vị cùng gia quyến một năm an lành,  sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc tất cả chị em phụ nữ luôn trẻ đẹp, tự tin và duyên dáng.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn