Choáng với cuộc sống xa hoa của 'nữ hoàng chia tay' Taylor Swift

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 04/06/2016 18:30:00 +07:00

Taylor Swift đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu tài sản khổng lồ ở tuổi 26.

Taylor có thể gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, bị nhiều người đàn ông ruồng bỏ rồi tìm cớ chia tay… Nhưng nếu để nói về cuộc sống đời thường, khó có nữ ca sĩ nào bì kịp sự xa hoa và "sống trong nhung lụa" của cô nàng.

Cô gái sinh ra trong giàu sang

Sinh năm 1989 trong một gia đình giàu có tại Pennsylvania, cha của Taylor vốn là hậu duệ của một gia đình với ba thế hệ là Chủ tịch ngân hàng. Cô nàng bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2004 khi theo đuổi nhạc đồng quê - vốn là thứ âm nhạc vô cùng kén người nghe.

Nhưng bằng tài năng và sự hậu thuẫn "vô tiền khoáng hậu" về tài chính từ phía gia đình, Taylor giành được một loạt giải Grammy, Billboard và nhiều "cúp vàng" khác nữa. Không phải ngẫu nhiên mà cô trở thành ca sĩ trẻ kiếm được nhiều tiền nhất năm 2015, tính ra mỗi năm Taylor đút túi hơn 80 triệu đô.

Taylor Swift sớm thành công nhờ tài năng và cả nền tảng tài chính hiếm ca sĩ trẻ nào có được

Theo trang Forbes, sau gần 12 năm đi vào hoạt động trong làng giải trí, tổng giá trị tài sản của Taylor Swift đã lên đến hơn 250 triệu đô. Nhiều ý kiến cho rằng Taylor quá khôn ngoan trong việc tổ chức các tour diễn, cũng như đầu óc tài chính mang tính di truyền từ bố ruột. Ngoài ca hát, cô còn dấn thân vào cả mảng kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh nguồn thu từ những giải thưởng hay tiền bán album nhạc, Taylor còn kiếm bộn tiền từ những khoản đầu tư khôn ngoan bên ngoài sự nghiệp ca hát.

Năm 2010, Taylor đã sở hữu biệt thự cổ kính Nashville, được xây dựng từ năm 1925 với diện tích hơn 450 mét vuông, có 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, Taylor bán tất tay và thu về hơn 1,35 triệu đô.

Thú "chơi" đồ cổ hạng sang của cô nàng chưa được thỏa mãn vì sau khi bán biệt thự Nashville, Taylor lại mua tiếp một căn nhà ở Beverly Hills được xây từ năm 1941 với giá 3,7 triệu đô.

Taylor là chủ nhân của hàng tá căn hộ, biệt thự cổ hạng sang

Đầu năm 2014, Taylor Swift lại tiếp tục "chơi trội" khi chi hẳn 20 triệu đô cho 1 căn hộ sang trọng tại New York và trở thành hàng xóm của nhiều sao cỡ bự như Gwyneth Paltrow trong "Người Sắt", vợ chồng Beyonce - Jay-Z hay "Vua cướp biển" Orlando Bloom.

Hay chỉ vì yêu Conor Kennedy mà "ngôi sao nhạc đồng quê" đã mua hẳn một căn hộ bên bờ biển, gần nhà bạn trai với giá 4,9 triệu đô. Sau khi chia tay, cô lập tức bán nó đi và thu về 5,9 triệu đô.

Taylor mua hẳn một căn hộ có giá hơn 109 tỷ đồng để được gần gũi với bạn trai

Không dùng siêu xe để phô trương sức mạnh song Taylor cũng đã "kịp" sắm cho mình 4 chiếc xe hạng sang là Audi R8, Mercedes Benz Viano, Porche 911 Turbo và Chevy Silverado. Chiếc đắt nhất có giá trị hơn 150.000 đô, chiếc rẻ nhất cũng đã là 30.000 đô. Nữ ca sỹ chủ yếu để nhân tình lái xe và tiện thể…cầm chìa khóa luôn.

Chiếc Audi của Taylor được lái bởi bạn trai Taylor Lautner

Taylor Swift còn là ngôi sao "chăm chỉ" trong các hoạt động từ thiện. Năm 2014, cô từng gửi tặng 100.000 đô cho Qũy nghiên cứu ung thư và 50.000 đô đến Bệnh viện Nhi Philadelphia.

Năm 2008, Taylor được tặng một chiếc Chevy màu hồng. Sau đó, cô dành tặng nó cho một tổ chức nhằm đưa đón trẻ em khuyết tật từ sân bay về trung tâm chăm sóc

Giàu có nhưng không đầu tư vào những món hàng xa xỉ, "công chúa nhạc đồng quê" được biết đến là cô ca sĩ khá giản dị trong gu ăn mặc. 

 

Cô nàng rất phóng khoáng với bạn trai như cho mượn chìa khóa xe ô tô, hay sẵn sàng tặng quà sinh nhật người yêu với giá trị lên tới 80.000 đô khi cặp kè Harry Styles của nhóm One Direction

(Nguồn: 24h.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn