Chỉ đi ăn hủ tiếu, Hari Won - Trấn Thành vẫn đáng yêu thế này đây

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/07/2017 07:19:00 +07:00

Trong vlog đầu tiên của mình thuộc dự án “Siêu ham ăn”, Hari Won đã rủ Trấn Thành đi thưởng thức món ăn cực kì quen thuộc với mọi người.

Tối 27/7, Hari Won đã cho ra mắt vlog (nhật kí dạng video) đầu tiên mang tên Hari Won - Siêu ham ăn - Hủ tiếu bánh bao Cả Cần thuộc dự án giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên kênh youtube của nữ ca sĩ.

Video: Theo chân Hari Won - Trấn Thành đi ăn hủ tiếu trứ danh

Vlog được thực hiện với những hình ảnh giản dị, đời thường nhưng không kém phần đáng yêu tại tiệm hủ tiếu Cả Cần nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM. Mở đầu vlog, hai vợ chồng đã cùng đến tiệm và xem ông bà chủ nấu hủ tiếu, thưởng thức món ngon đặc biệt ở đây.

456789

 

Trấn Thành và Hari Won không ngại ăn vỉa hè, dùng món hủ tiếu vốn quen thuộc với nhiều người. Khi thực hiện vlog, nam MC liên tục trêu đùa Hari Won và hài hước: “Cái nồi hủ tiếu bự bằng bả (Hari Won)”. Trong khi đó, bà xã của anh vẫn giữ phong cách đáng yêu, nhí nhố thường ngày.

6yui

Cả 2 cùng xem cách nấu một tô hủ tiếu.

456786789 3

 

4567867890 3

Trấn Thành không ngừng xuýt xoa với món ăn quen thuộc.

Cô nàng vừa nói tiếng Việt, vừa nói tiếng Hàn trêu đùa Trấn Thành. Chàng diễn viên hài không ngừng xuýt xoa độ ngon của món hủ tiếu thậm chí còn khen nước dùng của hủ tiếu một cách hài hước: “Nó ngọt vì ninh 7x7=49 ngày lận đó”.

dr 3

Sau khi ăn no hủ tiếu, cặp vợ chồng đáng yêu tiếp tục thưởng thức món bánh bao vỉa hè.

Vlog kết thúc trong tiếng cười đặc trưng của danh hài Trấn Thành. Thông qua đoạn phim ngắn, khán giả được thấy cuộc sống hạnh phúc, hòa hợp và siêu đáng yêu của cặp đôi này đồng thời hiểu thêm về ẩm thực Việt Nam.

IMG_8189 3

 

Sau khi thực hiện vlog dạy tiếng Hàn, đây là chủ đề tiếp theo mà Hari Won lựa chọn phát triển trên kênh youtube của mình và hứa hẹn thực hiện nhiều vlog mang màu sắc và dấu ấn riêng biệt của Hari. Cô muốn thông qua dự án Siêu ham ăn để có thể giới thiệu đến khán giả về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và Hàn Quốc. 

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn