Giàu có bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tinh Trì vẫn bị chỉ trích vì lối sống tằn tiện

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 23/07/2017 15:06:00 +07:00

Là đại gia bậc nhất trong làng điện ảnh nhưng thói trăng hoa và tằn tiện khiến vua hài Châu Tinh Trì gặp phải nhiều thị phi.

Video: Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì

Ông hoàng địa ốc

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 1

 Châu Tinh Trì trở nên giàu có nhờ tài năng diễn xuất và tầm nhìn kinh doanh.

Vào những năm 90 Châu Tinh Trì và Châu Nhuận Phát là 2 cái tên đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ từ tài năng diễn xuất cho đến việc kiếm tiền tỷ nhờ kinh doanh. Theo đó, Châu Tinh Trì đã mua căn hộ đầu tiên thuộc khu trung tâm Hồng Kông. Từ đó, anh hoạt động song song nghệ thuật và kinh doanh bất động sản.

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 2

Khối tài sản khổng lồ của Châu Tinh Trì khiến ai cũng ganh tỵ. 

Vào thời điểm đó, thấy lời nhiều từ việc mua bất động sản và bán lại hoặc cho thuê nên anh đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Tháng 10/1996, Châu Tinh Trì đầu tư 226 tỷ đồng mua đứt khu biệt thự cao cấp 4 tầng trên con phố đắt đỏ Hong Kong làm nơi ở.

Tháng 3/2004, anh đã bán căn nhà này với giá 540 tỷ đồng. Châu Tinh Trì đầu tư thêm 864 tỷ đồng mua khu Bungalow trên đỉnh núi Thái Bình, nơi đắt đỏ nhất thế giới với nhiều gia đình giàu có sinh sống tại đây.

Thời gian này, Châu Tinh Trì hợp tác với công ty Bất động sản có tiếng của Hồng Kông là Yau Lee cùng xây dựng 4 khu siêu cao cấp trên mảnh đất vàng Victoria với trị giá mỗi căn lên đến 1000 tỷ đồng.

Tiếp sau đó anh mua tiếp 2 gian hàng nổi tiếng ở Sin Tat Plaza và cho thuê lại mỗi tháng 621 triệu đồng. Châu Tinh Trì bán đứt 2 gian hàng trên với giá 116 tỷ đồng trong năm 2004.

Khi đã quá hiểu với việc mua đi và bán lại lời gấp nhiều lần khiến khối tài sản của Châu Tinh Trì sinh sôi không ngừng. Tên tuổi của anh trong giới nghệ sĩ và giới kinh doanh gọi anh là "ông vua nhà đất".

Ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất làng giải trí Hoa ngữ

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 3

Những vai diễn hài của Châu Tinh Trì đi sâu vào tâm trí của khán giả. 

Trước khi hoạt động kinh doanh bất động sản, Châu Tinh Trì cũng tham gia thị trường chứng khoán. Theo đó, Châu Tinh Trì đã thành lập công ty hữu hạn Tinh Vỹ vào năm 1989 có sự tham gia của mẹ và em gái là Lăng Bảo Nhi và Châu Tinh Hà.

Công ty chỉ 3 người trong gia đình Châu Tinh Trì chứ không kêu gọi người ngoài góp vốn. Chưa dừng lại ở đó, anh đã kêu gọi một số đồng nghiệp hợp tác cho ra mắt công ty điện ảnh Thái Tinh HK. Sản phẩm điện ảnh đầu tay là bộ phim Đại Thoại Tây Du do Lưu Trấn Vỹ làm đạo diễn.

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 4

 Châu Tinh Trì trong phim "Đại Thoại Tây Du".

Tuy doanh thu của bộ phim đầu tay không cao nhưng cũng đủ giúp mang lại cho Châu Tinh Trì 60 triệu HKD. Đáng chú ý là bộ phim Thần ăn năm 1996, Thái Tinh HK đã đầu tư mạnh vào yếu tố giải trí và chất lượng phim nên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim đã mang về doanh thu đạt hơn 40 triệu HKD (tương đương 162 tỷ đồng).

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 5

Đại gia Châu Tinh Trì biết cách kiếm tiền núi nhờ vào tài năng của mình. 

Thái Tinh HK còn có thêm nguồn thu từ việc bán bản quyền truyền hình, quảng cáo,.... Đáng nói hơn, Châu Tinh Trì vừa đóng vai trò đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim và liên tiếp cho ra đời các phim kinh điển sau đó Đội Bóng Thiếu Lâm, Kung Fu, Trường Giang Số 7. Như vậy ngoài diễn xuất Châu Tinh Trì còn tham gia kinh doanh từ mở công ty, mua nhà, cổ phiếu, đầu tư bất động sản, rạp chiếu phim, công viên du lịch và trở thành một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Cuộc sống tằn tiện quá mức

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 6

Sinh ra trong gia đình nghèo nên bản tính của Châu Tinh Trì luôn tiết kiệm dù giàu có. 

Loạt hình ảnh được các phóng viên chụp Châu Tinh Trì rời một nhà hàng Ý tại Hồng Kông, ông vua phim hài xuất hiện giản dị và tay cầm 1 túi xách nhỏ. Khi bắt gặp ống kính phóng viên, Châu Tinh Trì không ngần ngại chia sẻ “đó là đồ ăn thừa gói đem về nhà”.

Được biết anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở khu ổ chuột. Lúc nhỏ anh cùng với mẹ đi khắp nơi để kiếm ăn. Bởi vậy, hiện tại khi trở nên giàu có Châu Tinh Trì vẫn giữ được tính sống tiết kiệm. Anh không chỉ thường xuyên mang đồ ăn thừa về nhà mà vẫn mặc đi, mặc lại những bộ đồ cũ.

Chính cách sống quá tiết kiệm của Châu Tinh Trì khiến anh gặp khá nhiều lời đàm tiếu, thậm chí không ít người tình cũ khi nhắc đến lí do chia tay có bao gồm tính tằn tiện quá mức của anh.

Đường tình thị phi với dàn mỹ nhân hạng A

Thành công trong nghệ thuật và kinh doanh nhưng chuyện tình cảm của Châu Tinh Trì luôn để lại nhiều thị phi. Rất nhiều "bóng hồng" xinh đẹp phải kể đến: La Huệ Quyên, Củng Lợi, Chu Nhân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng,... đa phần phải rời xa Châu Tinh Trì bởi anh có tính bay bướm và sống khá keo kiệt. 

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 7

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên quen nhau vào những năm 80 và được Châu Tinh Trì công khai tình cảm và họ đã chia tay sau 5 năm sống bên nhau. 

Châu Tinh Trì được cho là mát tay khi lăng xê thành công Chu Nhân, sau đó 2 người đã đem lòng yêu nhau. Thời gian ấy cả 2 có cuộc sống rất hạnh phúc và sau này đột ngột chia tay.

Theo một số nguồn tin, sau bộ phim điện ảnh đầu tay của công ty Thái Tinh HK Đại Thoại Tây Du, đây là bộ phim chuyện tình tay 3 của Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy và Chu Nhân thể hiện 3 nhân vật Bạch Cốt Tinh, Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử. Thế nhưng, ngoài đời chuyện tình tay 3 giống trong phim khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 8

Chuyện tình tay 3 ngoài đời giữa Mạc Văn Úy, Châu Tinh Trì và Chu Nhân khiến khán giả khá bất ngờ. 

Châu Tinh Trì vốn nổi tiếng là người đào hoa, bay bướm. Chu Nhân một lần chia sẻ trên báo giới về nguyên nhân chia tay vua hài là có sự xuất hiện của Mạc Văn Úy. Nhiều lần nghi ngờ và Chu Nhân bắt tận tay 2 người bên nhau. 

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 9

Châu Tinh Trì và Chu Nhân sống hạnh phúc bên nhau hơn 3 năm trước khi chia tay. 

Đáp lại sự chỉ trích của dư luận và Chu Nhân, trong một lần chia sẻ Mạc Văn Úy cho rằng cô không xen vào tình cảm của bất kì ai cả. Thế nhưng có nhiều hình ảnh Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy đi bên nhau sau khi chia tay Chu Nhân được chia sẻ tràn lang trên mạng. 

Châu Tinh Trì - Đại gia bị chỉ trích vì lối sống trăng hoa, tằn tiện - 10

Mạc Văn Úy được cho rằng là nguyên nhân chia cách cặp đôi Châu - Chu. 

Chính vì thói trăng hoa và tằn tiện của mình Châu Tinh Trì đã mất đi những người yêu anh hết lòng. Dù đã 55 tuổi, nhưng Châu Tinh Trì chưa có một gia đình hạnh phúc. Bản thân vua hài cũng từng chia sẻ bên cạnh mình từ trước đến nay có rất nhiêu giai nhân nhưng anh chỉ có tình cảm sâu đậm và không quên với Chu Nhân. Nam tài tử cũng cho rằng vì Chu Nhân đến nay anh vẫn không muốn kết hôn với ai.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn