Chân dung Đổng Khiết, mỹ nhân đang 'đại chiến' ly hôn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/10/2012 09:27:00 +07:00

(VTC News) - "Nàng Chúc Anh Đài" xinh đẹp Đổng Khiết đang vướng vào vụ ồn ào đầy tai tiếng khi lời qua tiếng lại nặng nề với chồng trên mặt báo.

Đổng Khiết sinh ngày 19/4/1980 tại Đại Liên, Trung Quốc.

Đổng Khiết sinh ngày 19/4/1980 tại Đại Liên, Trung Quốc.

Cô tốt nghiệp khoa múa của Học viện Nghệ thuật quân giải phóng Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp năm 1995, cô mang hàm Trung úy.

Cô tốt nghiệp khoa múa của Học viện Nghệ thuật quân giải phóng Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp năm 1995, cô mang hàm Trung úy.

Đêm nhạc chào đón năm mới 2000 do CCTV tổ chức là lần đầu tiên Đổng Khiết xuất hiện trước công chúng.

Đêm nhạc chào đón năm mới 2000 do CCTV tổ chức là lần đầu tiên Đổng Khiết xuất hiện trước công chúng.

Sau màn múa ấn tượng trong đêm nhạc đó, Đổng Khiết bắt đầu được chú ý, cô nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim.

Sau màn múa ấn tượng trong đêm nhạc đó, Đổng Khiết bắt đầu được chú ý, cô nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim.

Đặc biệt, cô còn lọt vào mắt xanh của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu, ông không ngần ngại tặng cho Đổng Khiết biệt danh Nữ thần may mắn.

Đặc biệt, cô còn lọt vào mắt xanh của đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu, ông không ngần ngại tặng cho Đổng Khiết biệt danh Nữ thần may mắn.

Tháng 7/2000, vượt qua rất nhiều ứng viên, Đổng Khiết đã giành được vai nữ chính trong bộ phim Thời gian hạnh phúc của đạo diễn họ Trương.

Tháng 7/2000, vượt qua rất nhiều ứng viên, Đổng Khiết đã giành được vai nữ chính trong bộ phim Thời gian hạnh phúc của đạo diễn họ Trương.

Đây chính là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đổng Khiết.

Đây chính là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đổng Khiết.

Vai diễn trong bộ phim này cũng đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Hoa Biểu năm 2001.

Vai diễn trong bộ phim này cũng đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Hoa Biểu năm 2001.

Bắt đầu từ đó, Đổng Khiết chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Tính đến nay, cô đã tham gia vào 15 phim điện ảnh và 12 phim truyền hình.

Bắt đầu từ đó, Đổng Khiết chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Tính đến nay, cô đã tham gia vào 15 phim điện ảnh và 12 phim truyền hình.

Đổng Khiết gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên.

Đổng Khiết gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên.

Đối với khán giả Việt Nam, Đổng Khiết là gương mặt quen thuộc với vai diễn Phương Chí Hân trong Tinh võ môn và Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Đối với khán giả Việt Nam, Đổng Khiết là gương mặt quen thuộc với vai diễn Phương Chí Hân trong Tinh võ môn và Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Ngoài ra, Đổng Khiết còn thử sức với vai trò ca sĩ, cô có bốn ca khúc nổi tiếng hầu hết được hát trong những sự kiện lớn của đất nước.

Ngoài ra, Đổng Khiết còn thử sức với vai trò ca sĩ, cô có bốn ca khúc nổi tiếng hầu hết được hát trong những sự kiện lớn của đất nước.

Ngoài đời, Đổng Khiết được đánh giá là một con người hòa nhã, hiền lành và sống nội tâm.

Ngoài đời, Đổng Khiết được đánh giá là một con người hòa nhã, hiền lành và sống nội tâm.

Đổng Khiết và Hà Nhuận Đông trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Đổng Khiết và Hà Nhuận Đông trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Cô bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Phan Việt Minh từ năm 2006.

Cô bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Phan Việt Minh từ năm 2006.

Ngày 26/9/2008, cặp đôi này chính thức nên vợ nên chồng và chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 2/2009.

Ngày 26/9/2008, cặp đôi này chính thức nên vợ nên chồng và chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 2/2009.

Ngày 20/10 vừa qua, sau nhiều tin đồn, công ty quản lý của Đổng Khiết chính thức lên tiếng xác nhận vợ chồng cô đã chia tay.

Ngày 20/10 vừa qua, sau nhiều tin đồn, công ty quản lý của Đổng Khiết chính thức lên tiếng xác nhận vợ chồng cô đã chia tay.

Hiện vụ li hôn của Đổng Khiết và Phan Việt Minh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hiện vụ li hôn của Đổng Khiết và Phan Việt Minh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Càng đáng tiếc khi lời qua tiếng lại giữa hai bên trên mặt báo và có lẽ cả phía sau đó nữa, càng lúc càng trở nên nặng nề, không còn chút vị nể nhau.

Càng đáng tiếc khi lời qua tiếng lại giữa hai bên trên mặt báo và có lẽ cả phía sau đó nữa, càng lúc càng trở nên nặng nề, không còn chút vị nể nhau.

Bình luận
vtcnews.vn