Bị Noo Phước Thịnh tố xài nhạc 'chùa' không xin phép, ê kíp phim 'Ngôi nhà bươm bướm' xin lỗi

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 30/08/2019 07:13:00 +07:00

Nhà sản xuất thừa nhận sai sót của mình và gửi lời xin lỗi đến Noo Phước Thịnh cùng Thu Minh.

Tối 29/8, Noo Phước Thịnh bức xúc tố phim Ngôi nhà bươm bướm sử dụng ca khúc Mãi mãi bên nhau của anh trong phim nhưng không xin phép, đồng thời kêu gọi khán giả tẩy chay phim này để ủng hộ bản quyền. Ngay sau đó, ê kíp phim đã lên tiếng, thừa nhận sai sót của mình và gửi lời xin lỗi đến Noo Phước Thịnh.

Cụ thể, Ngôi nhà bươm bướm đã sử dụng 3 ca khúc Mãi mãi bên nhau - Noo Phước Thịnh, TaxiĐường cong của Thu Minh nhưng không xin phép. Đại diện ê kíp phim cho biết, họ bị nhầm lẫn giữa quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả nên mới dẫn đến sai sót này.

Theo đó, thay vì liên lạc với ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc để mua quyền sử dụng các ca khúc, ê kíp phim lại mua quyền tác giả từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

ngoinhabuombuom (1)

"Ngôi nhà bươm bướm" bị tố sử dụng nhạc không xin phép.

Người đại diện này nói thêm, họ ghi nhận những góp ý từ nghệ sĩ liên quan cũng như khán giả, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu - ê kíp sản xuất Mãi mãi bên nhau, Thu Minh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - ê kíp sản xuất TaxiĐường cong.

"Chúng tôi cũng sẽ liên hệ công ty/quản lý của các ca sĩ/nhạc sĩ để xin lỗi trực tiếp và giải quyết vấn đề này" - đại diện ê kíp phim nói.

Hiện tại, Noo Phước Thịnh vẫn có chưa có chia sẻ gì thêm còn ê kíp Thu Minh cho biết đã nhận được email xin lỗi về sai sót lần này.

Trước đó, Noo Phước Thịnh bức xúc lên tiếng tố phim Ngôi nhà bươm bướm (Liên Bỉnh Phát và Hoàng Yến Chibi đóng chính) đã sử dụng ca khúc Mãi mãi bên nhau của anh làm nhạc phim không xin phép. Bản hit này ra mắt vào năm 2014 và là một trong những sản phẩm âm nhạc được yêu thích của anh.

ngoinhabuombuom (2)

 

Ngôi nhà bươm bướm đã sử dụng ca khúc của Noo Phước Thịnh trong phần credit cuối phim, đồng nghĩa nam ca sĩ tham gia hát nhạc phim nhưng trên thực tế, anh không hề liên quan đến bộ phim này. "Ê kíp phim đang sử dụng chất xám và sức sáng tạo của tôi một cách bất hợp pháp" - Noo Phước Thịnh nhấn mạnh.

Nam ca sĩ nói thêm, anh và ê kíp của mình chưa nhận được sự xin phép sử dụng ca khúc từ đoàn phim Ngôi nhà bươm bướm.

"Thời điểm hiện tại, làng giải trí của Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển, đồng nghĩa vấn đề bản quyền cũng được nâng cao. Tuy nhiên, việc ê kíp thực hiện được một bộ phim ra rạp đàng hoàng như thế lại làm việc thiếu chuyên nghiệp về bản quyền, thiếu tôn trọng nghệ sĩ… thật sự là một hành động không chấp nhận được" - Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Song Anh
Bình luận
vtcnews.vn