7 Hoa hậu, Á hậu bén duyên nghề MC

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 01/09/2016 17:13:00 +07:00

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Ngọc Oanh từng chứng tỏ bản lĩnh khi làm MC trong nhiều chương trình trước khi lui về hậu trường.

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi đang là sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Năm 2005, cô nhận được học bổng và sang Anh học ngành báo chí truyền thông.

Nguyễn Thị Huyền từng cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam và giữ vai trò MC của diễn đàn Hành trang du học nhân một số lần về nước trong thời gian đang du học. Năm 2009, cô tốt nghiệp đại học và về nước đầu quân cho Ban truyền hình đối ngoại VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại VTV4, Nguyễn Thị Huyền góp phần xây dựng chương trình từ thiện Cuộc sống vẫn tươi đẹp dành cho người khuyết tật được phát sóng hàng tuần. Ngoài ra, cô cũng đảm nhiệm vai trò MC tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho một số chương trình khác.

1

 

Ngoại hình đẹp cùng khả năng dẫn lưu loát, làm chủ sân khấu tốt đã giúp Nguyễn Thị Huyền nhiều lần được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam trọng dụng trong một số sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp như Nối vòng tay lớn 2009, lễ khai mạc Những ngày Du lịch - Văn hoá Mekong - Nhật Bản... 

Từ năm 2011, Hoa hậu Việt Nam 2004 ngừng công tác tại VTV4 và ít xuất hiện với vai trò MC. Cô hiện công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân

Ngọc Hân cũng là người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được nhiều khán giả yêu mến trong vai trò người dẫn dắt trên sóng truyền hình. Cô đảm nhận vai trò MC của hàng loạt chương trình như 24h sống xanh, Không gian xanh trên VTV3, Khoảnh khắc thường ngày, S - Việt Nam trên VTV1, Phong cách thời trang trên Style TV, Tổ ấm trên ANTV...

Sự hoạt ngôn và khả năng ứng biến linh hoạt của Ngọc Hân còn thể hiện khi làm MC của một số chương trình trực tiếp như Ngôi sao thiết kế Việt NamNhững trái tim đồng cảm...

1

 

Ngọc Hân từng chia sẻ, cô bén duyên với nghề MC khi được kênh VTV3 mời hợp tác cho Không gian xanh. Kể từ đó, cô luôn cố gắng, nỗ lực để học hỏi và trau dồi khả năng phát âm, giọng điệu, biểu cảm gương mặt trước máy quay...

Ngọc Hân coi MC là công việc chính bên cạnh thiết kế thời trang và kinh doanh. Nghề dẫn chương trình giúp cô có cảm giác được làm việc với đam mê và hoàn thiện kỹ năng nói cũng như sự tự tin của bản thân.

Hoa hậu Việt Nam 1998 Ngọc Khánh

Hoa hậu Ngọc Khánh sinh năm 1976. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998 khi đang theo học Đại học Luật TP HCM. Cô từng trải qua nhiều nghề như tiếp viên hàng không, chuyên viên PR, người dẫn chương trình... Trong đó, hình ảnh Ngọc Khánh ở vai trò MC thể thao của Đài truyền hình TP HCM để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả hơn cả.

1

 

Năm 2003, Ngọc Khánh đầu quân cho ban thể thao của Đài truyền hình TP HCM bằng việc làm MC cho cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình 2003. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 1998 cũng tham gia dẫn một số chương trình thể thao như trao giải Quả bóng vàng, giải đua xe Pro-Kart...

Thời điểm mới chuyển sang lĩnh vực này, Ngọc Khánh từng chia sẻ cô muốn ngưng hoàn toàn những hình ảnh bề nổi của mình trước công chúng đồng thời ổn định và phát triển với sự nghiệp truyền hình. Đối với cô, theo đuổi một công việc có đầu tư nhiều về chất xám thú vị hơn sự hào nhoáng bề ngoài.

Lĩnh vực này mang đến cho cô cơ hội khám phá những kiến thức mà cô chưa biết, đồng thời tạo cảm giác làm việc với sự say mê, học hỏi không ngừng.

Tuy nhiên, mọi dự định của Ngọc Khánh cho sự nghiệp truyền hình đã dừng lại từ năm 2009 khi chồng cũ của cô vướng vào lùm xùm. Cả hai chia tay và Ngọc Khánh sang Mỹ học chuyên ngành Fashion Merchandising. Hiện Ngọc Khánh đã kết hôn lần hai và định cư tại Mỹ.

Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh

Sau hơn 1 năm thực tập và nhận sự chỉ dẫn của BTV Ngọc Trinh, Á hậu Thụy Vân tại trung tâm tin tức VTV24, tháng 8 vừa qua, Á hậu Dương Tú Anh đã chính thức lên sóng với vai trò MC của bản tin Tài chính Tiêu dùng.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ăn hình và từng được đào tạo bài bản về báo chí, cô được kỳ vọng trở thành gương mặt MC sáng giá của đài truyền hình quốc gia. Trước đây, cô từng theo học lớp Phát thanh, khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1

 

Tú Anh cho biết, cô coi biên tập viên truyền hình là định hướng sự nghiệp lâu dài. Dù có nhiều lời mời dự sự kiện cũng như các hoạt động giải trí, người đẹp vẫn đặt công việc ở Đài lên hàng đầu.

Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân

Trước khi giành ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân đã trúng tuyển làm cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam và được phân công dẫn một số chương trình như Bản tin Tài chính Kinh doanh, Gõ cửa ngày mới, Cuộc sống thường ngày, Lựa chọn cuối tuần...

Hiện tại, Thụy Vân là một trong những MC quen thuộc với khán giả thông qua các chương trình Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính - Kinh doanh, Chìa khóa thành công...

1

 

Thụy Vân cho biết, dẫn dắt các chương trình thời sự hoặc tài chính, kinh doanh đòi hỏi biên tập viên cần phải có kiến thức nhất định về mọi lĩnh vực và có phương pháp truyền tải thông tin một cách hợp lý, hấp dẫn.

Chia sẻ về công việc của mình, Thụy Vân từng nói: "Cứ 1 tuần tôi sẽ có khoảng 2 ngày làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ 30 phút đêm. Những hôm đó tôi đều ở đài truyền hình gần như nguyên một ngày".

Ngoài làm biên tập viên của VTV, cô còn dẫn dắt nhiều chương trình ca nhạc và sự kiện. Á hậu Thụy Vân chính là một trong 4 MC dẫn dắt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra tối 28/8 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM).

Á hậu Việt Nam 2014 - Diễm Trang

Trước khi lên ngôi Á hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và trở thành MC của một số chương trình do đài truyền hình TP HCM sản xuất như: Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show...

Khả năng giao tiếp duyên dáng, tự tin cùng lợi thế dẫn song ngữ Việt - Anh lưu loát giúp Diễm Trang nhanh chóng được lòng các nhà sản xuất truyền hình.

Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Diễm Trang được mời ghi hình chương trình Sáng Phương Nam trên sóng VTV4 cùng nghệ sĩ Quyền Linh. Ngoài ra, cô còn thường xuyên nhận lời dẫn dắt cho các sự kiện, chương trình cộng đồng.

1

 

Đối với Diễm Trang, công việc MC đến với cô như một cái duyên. Lần đầu tiên làm MC, Diễm Trang dẫn chương trình cho một hội nghị sinh viên theo phân công của Đoàn trường. Chương trình thành công ngoài mong đợi, Diễm Trang cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè.

Từ đó, cô bắt đầu rèn luyện khả năng MC trong nhiều sự kiện khác nhau và mong muốn gắn bó lâu dài với công việc này. Diễm Trang hiện tạm dừng công việc trong thời gian mang thai em bé đầu lòng.

Á hậu Việt Nam 2000 Ngọc Oanh

Ngọc Oanh sinh năm 1980, từng tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Năm 2004, cô bén duyên với nghề MC qua chương trình Xem Euro cùng người nổi tiếng trên VTV3.

Phong cách nói chuyện có duyên và những màn đối đáp đầy ngẫu hứng với các khách mời của Ngọc Oanh là một trong những yếu tố tạo nên thành công của chương trình này. Sau đó, cô từng có thời gian cộng tác với ban Văn nghệ - Đài truyền Việt Nam và xuất hiện trong một số chương trình khác của VTV. 

1

 

Kể về thời gian đầu thử sức với nghề MC, Ngọc Oanh cho biết cô gặp nhiều khó khăn vì chất giọng mũi của mình. Sự chỉ dạy của các đàn anh, đàn chị trong nghề đã giúp cô khắc phục nhược điểm. Bên cạnh đó, cô luôn dành thời gian luyện giọng và tạo phong thái dẫn cho riêng mình.

Ngọc Oanh từng ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò MC đêm trao giải Cánh Diều Vàng nhiều năm liền. Tuy nhiên, kể từ lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2012, Ngọc Oanh dần dần ít xuất hiện trên sóng truyền hình đồng thời vắng bóng ở các sự kiện giải trí. Sau đó, cô tuyên bố từ bỏ showbiz để chuyên tâm cho lĩnh vực kinh doanh.

Thời gian qua, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện do bạn bè hoặc đối tác tổ chức, Á hậu Việt Nam 2000 luôn khiến người hâm mộ ấn tượng bởi gương mặt trẻ trung và gu thời trang thanh lịch, sang trọng.

Video Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Tôi chưa dám mở facebook để xem mọi người bình luận gì về mình

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn