4 ca sỹ bàn chuyện văn hóa ứng xử với công chúng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 19/01/2011 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Bên lề tọa đàm về văn hóa ứng xử của nghệ sỹ với công chúng tại Singer's Day, phóng viên thực hiện một cuộc "khảo sát" nho nhỏ đối với 1 số ca sỹ.

(VTC News) - Bên lề buổi tọa đàm về văn hóa ứng xử của nghệ sỹ với công chúng tại Singer's Day 2011, phóng viên thực hiện một cuộc "khảo sát" nho nhỏ đối với một số ngôi sao xung quanh câu chuyện này. Thảo Trang, Minh Quân, Ngọc Khuê, Vũ Hà, Hoàng Hải thẳng thắn bày tỏ quan điểm về cách ứng xử của bản thân trước một số scandal mà giới nghệ sỹ thường mắc phải.

- Trong showbiz hiện nay, việc dính scandal ảnh, clip nóng (dù vô tình hay cố ý) của nghệ sỹ thường thu hút sự quan tâm không nhỏ, tạo nên hộ hot nhất định cho nghệ sỹ. Là người trong nghề, anh (chị) nhìn nhận vấn đề này ra sao?
 
Thảo Trang: Theo tôi, mỗi nghệ sỹ đều có một cách riêng để đi tìm con đường nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu một nghệ sỹ thực sự có tài, thì họ đã không phải khoe thân ra. Trang vô cùng “nể” những người dám khoe thân, bởi hơn ai hết, họ biết chắc rằng, sẽ cực kỳ nhức đầu và mang tiếng với đời sau khi ảnh, clip nóng lan truyền ra. Người như thế quả là sắt thép, vì họ dám nổi tiếng theo kiểu… tai tiếng.

Thảo Trang thừa nhận từng trả lời "tiền hậu bất nhất". 

Hoàng Hải

: Đó thực chất là sự bồng bột nhất thời, không có sự đầu tư về chiều sâu. Nếu ngày mai, các bạn không còn gì nóng hơn, hẳn sẽ tụt dốc không phanh rồi!

Vũ Hà: Đa số clip nóng, ảnh nóng thường rơi vào mấy em tuổi teen mới vào nghề.  Suy nghĩ của mấy em còn non lắm, chứ nhiều tuổi như chúng tôi, không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Minh Quân: Tôi phản đối kịch liệt tư tưởng mang thân xác làm scandal. Việc tung hình ảnh hot, sexy nhằm tạo sức hút làm hổ danh cho giới nghệ sỹ. Bởi, nghệ sỹ phải sống và cống hiến cho khán giả, chứ không phải khoe đùi, khoe mông, khoe ngực gì cả! Khán giả bây giờ có cái nhìn rõ ràng, không phải mù chữ, nên việc tạo scandal ảnh, clip nóng chỉ có thể mua vui cho công chúng mà thôi.

Ngọc Khuê: Mỗi người đều có một cách riêng xây dựng hình ảnh trong mắt fan, nhưng nên dành cho họ những tác phẩm nghệ thuật của mình.

- Một cách PR bản thân khác mà nghệ sỹ thường sử dụng là lên báo phát ngôn gây sốc. Điều này có nên ủng hộ?

Thảo Trang: Phát ngôn gây sốc là phát ngôn đụng chạm tới người khác, khiến người đọc phải chú ý ngay lập tức. Đó có thể là chiêu PR, cũng có khi là tính cách thật của nghệ sỹ phát ngôn. Nếu phát ngôn gây sốc là sự thật thì ok, còn lôi người khác vào nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân là điều không tốt.

 Ngọc Khuê quan điểm, nên xem xét lại tư cách của nghệ sỹ nếu có những phát ngôn tiền hậu bất nhất.

Vũ Hà

: Đọc phát ngôn gây sốc, luôn có 2 chiều hướng khác nhau: ủng hộ và phản bác. 2 luồng dư luận đó đủ tạo nên độ nóng cho nghệ sỹ rồi. Trong giới, tôi hơi bị hiền, chưa bao giờ phát ngôn gây như thế cả. Tuy nhiên, nếu thế phát ngôn gây sốc là cần thiết thì cũng nên làm. Làm 1 lần cho biết. (cười)

Hoàng Hải: Hình như tôi cũng có một vài lần phát ngôn như vậy, nhưng không phải do cố tình gây ra. Tất nhiên, là nghệ sỹ, khi phát ngôn ra một điều gì đó, nên hiểu hậu quả nó sẽ mang lại. Tôi chỉ phát ngôn gây sốc khi bản thân có thể thực hiện điều sốc đó. Để đến khi người ra phản bác, tôi có cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Minh Quân: Phát ngôn gây sốc tạo ra sự ấn tượng, quái lạ, khác biệt, thu hút với công chúng. Đó là một cách tạo scandal, một cách PR mình. Nhưng chỉ là “vui tại chỗ” vài giây tò mò. Tôi không thích kiểu phát ngôn như thế.

- Trên các phương tiện truyền thông đại chúng thời gian qua, cách trả lời “tiền hậu bất nhất” của giới nghệ sỹ khiến cho công chúng phần nào mất đi sự tin tưởng vào thần tượng…

Thảo Trang: Thú thực, tôi từng rơi vào trường hợp này một vài lần. Tôi từng thử đặt mình vào cương vị người hâm mộ, nên hiểu cảm giác mình bị lừa dối khó chịu như thế nào, dĩ nhiên bị mất đi sự tin tưởng là điều khó tránh. Nghệ sỹ biết hậu quả của việc “tiền hậu bất nhất” trong cách cư xử chứ, nhưng đôi khi họ sợ phải thẳng thắn quá mức, do đã chứng kiến tấm gương người đi trước trong hoàn cảnh tương tự.

"Thím" Vũ Hà: "Những chuyện gây sốc cho khán giả như đổ vỡ hôn nhân thì nghệ sỹ nên xử lý khéo léo chứ không thể nói dối được".

Hoàng Hải

: Về lý thì không nên, nhưng về tình có thể du di được.

Minh Quân: Thực ra chia 2 trường hợp, một là nghệ sỹ tự dựng câu chuyện thật hay vì lâu lâu chưa có gì mới để lên báo. Thứ 2 là sự việc đó hoàn toàn có thật, nhưng trong quá trình làm không được toàn vẹn. Vế thứ 2 có thể thông cảm, còn ai tự dựng nên câu chuyện lừa dối công chúng khó mà thông cảm được.

Ngọc Khuê: Nên xem xét lại tư cách của nghệ sỹ đó. Vì là hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào đều cần văn hoá trong giao tiếp, ứng xử. Có văn hoá, mọi người sẽ biết mình là ai.

- Khi gặp những sự cố bất ngờ, không tốt đẹp, nghệ sỹ thường chọn cách im lặng, nếu được hỏi thì lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Liệu công chúng có thể cảm thông cho điều này?

Thảo Trang: Có thể do sợ nếu nói thêm nữa biết đâu lại mắc thêm một lỗi lầm trầm trọng hơn. Trong tình huống nhạy cảm, công chúng dễ hiểu sai một vài câu nói nào đó. Tốt nhất “im lặng là vàng”.

Hoàng Hải: Sự cố nhỏ có thể làm lơ, làm hành động vui vui để khán giả quên. Sự cố lớn, nên có sự phân tích để khán giả hiểu và thông cảm.

Vũ Hà: Giải thích đúng thời điểm sẽ khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu lên mặt ngay lúc đó, dễ làm đổ thêm dầu vào lửa. 

Minh Quân: Do cá tính mỗi người. Tuy trường hợp. Cá tính mạnh thì nói thẳng, người tình cảm chọn cách im lặng để cho sự kiện trôi qua.

Ngọc Khuê: Áp lực nghệ sỹ quá lớn bởi bị săm xoi từng hành động từ cách ngồi, dáng đi, điệu đứng nên tôi nghĩ, việc chọn giải pháp im lặng trước sự cố có thể chấp nhận được.

- Là nghệ sỹ, có nên đánh đổi danh dự, nhân phẩm khi  tạo  ra “nghi án” giới tính thật, giới tính giả để tạo tò mò, quan tâm của dư luận?
 
Thảo Trang: Không nên lấy chuyện giới tính này nọ để đánh bóng tên tuổi.

Minh Quân cực lực lên án việc tạo scandal bằng clip nóng, ảnh nóng. 

Vũ Hà

: Rẻ tiền! Nếu là một người chân chính không nên làm như vậy. Ai dám đem đời tư, giới tính ra làm scandal thì tôi… không biết phải nói gì nữa.

Ngọc Khuê: Úp mở cũng có cái hay của nó đấy chứ!

- Một số nghệ sỹ Việt luôn chọn cách nói dối, nói nước đôi khi được phỏng vấn về cuộc sống riêng tư. Anh (chị) thấy việc này có nên không?

Thảo Trang: Nên. Chẳng hạn như nếu tôi có người yêu, tôi sẽ không chia sẻ với báo chí. Tình yêu biết đâu sẽ đổ vỡ thì sao? Còn nếu chắc chắn cưới, tôi sẽ chia vui cùng mọi người. 

Hoàng Hải: Tôi chưa bao giờ thích công khai chuyện tình yêu trên báo chí, gia đình thì có thể chia sẻ một chút ở mức độ nào đó. Tôi muốn giữ lại sự riêng tư, thoải mái cho người thân của mình. Sau này lấy vợ, tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải công khai trước công chúng.

Vũ Hà: Những chuyện gây sốc cho khán giả như đổ vỡ hôn nhân thì nghệ sỹ nên xử lý khéo léo chứ không thể nói dối được. Nếu là tôi, nếu đã nói, sẽ nói thật mọi chuyện.

Ngọc Khuê: Là con người, bất cứ ai cũng cần khoảng lặng riêng cho mình. Chẳng may, nếu có chuyện không hay xảy ra trong đời sống riêng tư. Tôi sẽ nói thẳng nếu được hỏi rằng: đó là khoảng lặng mỗi người, mọi người nên tôn trọng điều đó. 

- Công chúng làm nên sự nổi tiếng của các ngôi sao. Tuy nhiên, nhìn lại văn hoá xin lỗi công chúng của sao Việt thời gian qua chưa được tốt lắm?

Ca sỹ Hoàng Hải. 

Thảo Trang

: Tôi thấy một vài trường hợp nghệ sỹ gặp sự cố cũng có lên báo xin lỗi người hâm mộ. Và, nghệ sỹ Việt Nam nên cần làm điều đó hơn nữa. Vấn đề ở đây là thể hiện xin lỗi như thế nào, chứ không thể cứ viết 1 bài báo xin lỗi là xong.

Minh Quân: Với nghệ sỹ, hình ảnh là yếu tố quan trọng nhất, không ai trách, nếu có lỗi mà bạn thực sự biết xin lỗi. Dù công chúng không xoá bỏ hoàn toàn sẽ phần nào tha thứ cho bạn.

- Bị một đồng nghiệp nói xấu trên mặt báo, anh (chị) nghĩ và xử sự ra sao?

Thảo Trang: Không bao giờ cãi tay đôi trên báo vì thấy trò đó giống con nít lắm! Trước tiên, xem xét lại bản thân đã làm đúng gì sai không? Trang quan niệm, những người nói xấu không phải là người tốt rồi, không nên chơi làm gì nữa.

Hoàng Hải: Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Là người bình thường, có người yêu, người ghét. Không cần mọi người tôn mình lên một tầm cao, vì vậy khi bị ghét đương nhiên phải chấp nhận. Tôi sẽ không làm theo cách mà người ta làm với mình.

Vũ Hà: Quan trọng là người đó nói xấu đúng hay sai và tôi sẽ điện thoại cho người đó hỏi rõ mọi chuyện. Người đó bôi xấu mình, sẽ có ngày không xa bị người khác bôi xấu thôi.

Minh Quân: Nếu gần gũi, thân thiết tôi gọi điện nói chuyện thẳng thắn. Còn với người lạ, lợi dụng tên tuổi thì không cần phải quan tâm.

Ngọc Khuê: Tôi sẽ đánh giá thấp người đó về văn hoá.

- Các nghệ sỹ lúc nào cũng than vãn rằng, báo chí hiện nay đang quá hay soi mói, khai thác qua sâu đời tư của các ngôi sao...

Thảo trang: Đề cập tới vấn đề này là hơi đụng chạm nha! Đúng là thời gian hiện tại, tôi thấy nhiều trường hợp hơi quá đáng khi đào sâu vào đời tư nghệ sỹ. Nhưng, đó là công việc của báo chí luôn phải tìm ra thông tin mới, hot để đăng tải phục vụ bạn đọc. Tôi luôn trân trọng những anh chị nhà báo có thâm niên trong nghề và các bạn trẻ năng động, yêu nghề thực sự. Bên cạnh đó, thấy không hài lòng về chuyện nhiều người không được đào tạo chuyên môn, đi làm hay lên mặt tự phong mình là nhà báo.

Hoàng Hải: Báo chí hơi nghiêng về chuyện ngoài lề nhiều quá, chứ không nói về những cái chính tạo nên nghệ sỹ là giọng hát và sản phẩm âm nhạc.

Vũ Hà: Là điều tất yếu thôi vì độc giả thích tìm hiểu đời tư nghệ sỹ mà. Dù sao, vẫn có nhiều cái hơi… quá đáng như cô người mẫu, hoa hậu mua giày mới, đi mua sắm cũng được lên báo.

Minh Quân: Mong báo giới đừng đào sâu cuộc sống riêng của nghệ sỹ. Vì người châu Á vốn coi trọng cuộc sống gia đình. Khi con cái vướng phải điều gì đó không hay, làm khổ tâm cho bố mẹ rất nhiều. Với người Việt, diện mạo gia đình quan trọng lắm, con cái hư là bố mẹ xấu mặt với họ hàng, làng xóm. Từ đó, khó mà tránh khỏi chuyện tan vỡ gia đình từ cái tưởng chừng như rất nhỏ.

 Ngày 17/1, tại khách sạn Royal Lotus Hạ Long, Quảng Ninh diễn ra buổi tọa đàm về “Văn hoá ứng xử của ca sỹ với công chúng, nghệ sĩ trên con đường thênh thang của internet”. Sự kiện mở màn trong ngày Singer's Day 2010 quy tụ nhiều gương mặt nghệ sỹ khắp cả nước như vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, vợ chồng Lý Hải, Tấn Minh, Quang Dũng, Minh Thuận, gia đình Quyền Linh, Thanh Thảo, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, mẹ con Kasim Hoàng Vũ...

Xuyên suốt buổi tọa đàm, hai chuyên gia tâm lý đưa ra một số vấn đề các ca sỹ  thường gặp, chẳng hạn tại sao 2 ca sỹ không không ưa nhau, cách ứng xử với người hâm mộ, làm sao để trở thành một ngôi sao “online”, nhận quá nhiều thư của fan cần xử lý như thế nào? Tuy nhiên, hội thảo mới chỉ dừng ở mức nêu ra và mổ xẻ mang tính kêu gọi, chứ chưa đề cập sâu sắc vấn đề cần bàn. Ngày 18/1, Singer’s day tiếp tục diễn ra với chương trình văn nghệ “Nối vòng tay lớn” vào lúc 20h. Ngày 19/1 các ca sỹ có buổi trao quà từ thiện cho các em nhỏ mồ côi của tỉnh Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long.

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn