22 thí sinh vào bán kết cuộc thi 'Tiếng hát ASEAN+3' năm 2019

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 04/06/2019 17:38:00 +07:00

Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" tìm ra 22 thí sinh bước vào vòng bán kết và chung kết được tổ chức từ ngày 26-28/7 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2017, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019.

Ban giám khảo vừa chọn ra 22 thí sinh vượt trội của 10 quốc gia thành viên ASEAN để cùng nhau tranh tài tại vòng bán kết và chung kết của cuộc thi.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 20h tối 28/7 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tại Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam: Kênh truyền hình Vietnam Journey, VOV3, VOV5.

Đêm chung kết hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng và nhiều màu sắc.

Ngoài các thí sinh, đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 còn có 4 ca sĩ khách mời đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng tham gia biểu diễn.

untitled-collage-155962326963473198162 10

 22 thí sinh sẽ tranh tài ở bán kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" năm 2019.

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 với mong muốn tạo ra một sân chơi âm nhạc uy tín trong khu vực dành cho các ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc pop. Sự kiện này cũng nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khối ASEAN.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 năm 2019 là một điểm nhấn trong loạt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định vai trò của một cơ quan truyền thông quốc gia trong việc gắn kết và thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần tạo dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, hợp tác cùng phát triển.

Hình ảnh một số thí sinh lọt vào đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3"

timothy 3

Timothy - Philippines.

rosario-340-malay--1559622837319524489774

 Rosario - Malaysia

Capture 4

 Ernie zakri - Malaysia.

e 5

Mohd Naqib Hafizuddin Bun Zulfikri - Brunei 

anh-chan-dung-2-15596227670491574271916 6

Trần Hồng Nhung - Việt Nam.

3 7

Y Marineth -Cambodia.

4 8

 Mohammad Syafig Abdillah Bin Soony - Brunei.

mai thuong 9

Mai Thương (Việt Nam) 

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn