Giải tỏa bến, tăng cường xe phục vụ thi đại học

Thời sựThứ Sáu, 24/06/2011 05:05:00 +07:00

(VTC News) - Dự kiến, ngoài số xe dự phòng thường xuyên bằng 10% tổng số xe đang hoạt động trên mỗi tuyến, Hà Nội sẽ tăng cường thêm 70 xe dự phòng.

(VTC News) - “Dự kiến, ngoài số xe dự phòng thường xuyên bằng 10% tổng số xe đang hoạt động trên mỗi tuyến, chúng tôi tăng cường thêm 70 xe dự phòng”, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết.

Theo kế hoạch, trong kỳ thi ĐH, CĐ vào tháng 7 tới, thời điểm những ngày cận kề trước và sau kỳ thi lượng khách đi xe buýt sẽ tăng đột biến.

Dự kiến có khoảng 28 tuyến quá tải, cần tăng cường giải tỏa. Ảnh: LV

Trong thời gian chuẩn bị thi (3 đợt: ngày 30/6 đến 3/7; 5/7 đến 8/7; 11/7 đến 14/7) luồng hành khách chủ yếu từ các bến xe liên tỉnh vào địa bàn các trường ĐH, CĐ. Nên các điểm cần giải tỏa là các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Long Biên… và các điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, Cầu Giấy, Tây Sơn.

Trong đợt kết thúc kỳ thi (3 đợt: từ 11h ngày 5/7 đến hết ngày 6/7; từ 11h ngày 10/7 đến hết 11/7; từ 11h ngày 16/7 đến hết 17/7) luồng hành khách tập trung chủ yếu ở các điểm thi, các trường ĐH, CĐ… đi ra các bến xe liên tỉnh. Hành khách sẽ tăng cao vào đầu giờ trưa khi kết thúc mỗi đợt thi (6/7; 11/7 và 17/7).  Nên các điểm cần giải tỏa là các điểm thi có xe buýt đi qua, các điểm trung chuyển xe buýt.

“Theo kinh nghiệm của các năm trước, dự kiến có khoảng 28 tuyến quá tải, cần tăng cường giải tỏa, như các tuyến xe số 03, 06, 08, 10, 11… Nhằm chủ động ở mức tối đa, với 70 xe tăng cường, sẽ chia đều cho 28 tuyến kể trên. Cũng không loại trừ khả năng rút ngắn khoảng cách thời gian xuất phát giữa các xe trên cùng tuyến”, ông Hải nói.

Đồng thời, 2.500 cuốn sổ tay hướng dẫn hành khách đi xe buýt cũng được phát miễn phí cho hành khách tại các bến xe liên tỉnh và các điểm trung chuyển. Ngoài ra, đợt này cũng có 1.000 thẻ đi xe buýt miễn phí cho lực lượng sinh viên tình nguyện.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn