Giải thưởng Kiến Trúc Xanh 2015 thuộc về ai?

Kinh tếThứ Bảy, 16/01/2016 04:37:00 +07:00

Sau hơn 9 tháng phát động giải thưởng Kiến Trúc Xanh- Spec Go Green Awards 2015, giải nhất đã thuộc về tác giả Nguyễn Quốc Anh (ĐH Xây dựng Hà Nội).

(VTC News) - Sau hơn 9 tháng phát động giải thưởng Kiến Trúc Xanh- Spec Go Green Awards 2015, giải nhất đã thuộc về tác giả Nguyễn Quốc Anh (ĐH Xây dựng Hà Nội) với đồ án Trung tâm phức hợp bệnh viện tim Hà Nội.

Sáng 16/01/2016 lễ trao giải thưởng kiến trúc Xanh- Spec Go Green Awards 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Đến tham gia buổi lễ vơi sự hiện diện của TS. Ngô Doãn Đức- Nguyên Phó chủ tịch Hội KTSVN, Trưởng BTC Giải; Ông Chalermsak Pimolsri, Phó tổng Giám đốc công ty 4 Oranges-đơn vị tài trợ; TS. Kish Nani, Hiệu phó trường ĐH quốc gia Singapore- Thành viên ban giám khảo; cùng các chuyên gia, kiến trúc sư trẻ, sinh viên kiến trúc tâm huyết.

 
Những đồ án đạt giải phải nổi bật toàn bộ hoặc một trong các tiêu chí: địa điểm bền vững; sử dụng tài nguyên năng lượng hiệu quả; chất lượng môi trường trong nhà; kiến trúc tiên tiến bản sắc; tính xã hội, nhân văn bền vững. Đặc biệt, giải kiến trúc xanh năm 2015 khuyến khích và chú trọng đến những đồ án thể hiện tốt và rõ việc sử dụng vật liệu xanh và tiết kiệm năng lượng.


Từ đó, Ban giám khảo chọn ra 11 giải thưởng dành cho sinh viên kiến trúc với đồ án môn học kiến trúc với giá trị gần 300 triệu đồng; 5 giải thưởng dành cho kiến trúc trẻ với đồ án thiết kế kiến trúc tổng giá trị trên 350 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng trên sáu trăm triệu đồng.

Cuộc thi có 126 đồ án tham dự, trong đó có: 88 đồ án của Sinh viên Kiến trúc và 38 công trình của Kiến trúc sư trẻ.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn