Giải tennis từ thiện quyên góp hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung

TennisThứ Bảy, 31/10/2020 09:55:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 29/10, giải tennis từ thiện "Chung tay hướng về miền Trung" do hội CCTV Tennis HCM tổ chức đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng.

Giải tennis từ thiện "Chung tay hướng về miền Trung" quy tụ nhiều vận động viên với nòng cốt là Hội Tennis CCTV Hồ Chí Minh. BTC giải đấu kêu gọi quyên góp được 800 triệu đồng từ các doanh nghiệp trong và ngoài ngành CCTV (camera an ninh), cùng các hiệp hội doanh nghiệp của TP.HCM và hội CCTV trên cả nước có liên kết với Hội tennis CCTV Hồ Chí Minh.

Trong tối Gala, BTC thực hiện chương trình đấu giá từ thiện kêu gọi được 172 triệu đồng, nâng tổng số tiền quyên góp lên hơn 1 tỷ đồng. Tất cả số tiền này sẽ được trao tặng tận tay tới đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì những cơn bão dồn dập.

Giải tennis từ thiện quyên góp hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung - 1

Trao giải đồng hạng 3.

Với tư cách là nhà tài trợ kim cương cho giải đấu nhiều ý nghĩa này, công ty DSS cảm thấy vô cùng vinh dự, hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những giải đấu được gây dựng với tâm huyết thiện nguyện để lan toả những điều tốt đẹp. Và chắc chắn chúng tôi sẽ luôn tiên phong trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng với các giải đấu tennis nhiều ý nghĩa trong tương lai”, ông Trần Văn Tiền – Giám đốc Công ty CP Công nghệ DSS miền Nam cho hay.

Giải đấu "Chung tay hướng về miền Trung" được chia thành 2 nhóm theo trình độ gồm Serie A và Serie B. Ở nội dung Serie A có 32 tay vợt (16 cặp) thi đấu; còn Serie B gồm có 60 tay vợt (30 cặp). Cứ hai cặp thi đấu vòng loại chọn 1 đội nhất và đội Playoff vào vòng trong, sau đó đấu loại trực tiếp chọn ra đôi vô địch.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, giải đã tìm ra những nhà vô địch ở hai nội dung Serie A và Serie B.

Giải tennis từ thiện quyên góp hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung - 2

Trao giải vô địch 2 bảng đấu.

Giải tennis từ thiện quyên góp hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung - 3

Trao giải hạng Nhì hai bảng đấu.

Serie A

Vô địch: Lê Nhật Thành + Bùi Minh Đạt

Hạng nhì: Lữ Đức Hoàng + Tào Văn Sơn

Đồng hạng 3: Nguyễn Ngọc Lưu + Trương Việt Dũng

Đồng hạng 3: Trịnh Anh Dũng + Lê Thành Chung

Serie B

Vô địch: Hoàng Huy Hùng + Nguyễn Thị Thủy Tiên

Hạng nhì: Bùi Nguyên Ngọc + Lê Thị Kim Huyên

Đồng hạng 3: Bùi Hiếu Nghĩa + Đỗ Thành Lý

Đồng hạng 3: Võ Hồng Trương + Lê Hoài Nam

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn