Giải mã ý nghĩa của sắc 'xanh dương' trong không gian sống đẳng cấp

Kinh tếThứ Ba, 29/11/2016 16:31:00 +07:00

Nếu như xanh mộc là sắc màu biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển thì sắc xanh dương lại mang đến cho con người ta cảm giác yên bình, thư thái.

Theo kết quả nghiên cứu trên trang web Joehallock.com, xanh dương chính là màu được nhiều người yêu thích nhất vì nó mang lại cảm giác an yên và hạnh phúc cho con người. Càng lớn tuổi người ta càng có nhu cầu được tiếp xúc và sống gần sông, hồ, bờ biển – những không gian mang màu xanh dương đặc trưng. Sự kết hợp giữa hai cung bậc màu xanh, vì thế, mang đến một không gian sống hài hòa, lý tưởng.

3

 

Trang Discoversd.com của Mỹ mới đây đã đăng tải kết quả nghiên cứu của trường Đại học bang Michigan (Mỹ), chỉ ra rằng sống gần “không gian nước” giúp con người gia tăng chỉ số hạnh phúc.

Nghiên cứu này được tiến hành tại nhiều nơi với những đặc điểm địa lý khác nhau như thành phố Wellington, New Zealand, khu dân cư bên bờ biển Tasman và cả những khu vực trong đất liền, gần sông hồ và công viên... Sau khi so sánh các chỉ số, các nhà khoa học nhận thấy những người sống gần không gian mặt nước ít phải chịu đựng cảm giác căng thẳng, “stress” trong cuộc sống thường nhật hơn những nơi khác. Có lẽ vì thế, những thành phố đáng sống nhất trên thế giới như Toronto, Vancouver, Geneva, San Diego… đều nằm bên bờ biển hoặc có những hồ nước rộng mênh mang, hệ thống kênh rạch vươn khắp thành phố.

1

Geneva (Thụy Sĩ) thành phố ven hồ nổi tiếng vừa là trung tâm ngoại giao toàn cầu vừa là nơi sinh sống của nhiều người giàu có bậc nhất thế giới 

Wallace J. Nichols, nhà sinh vật biển, tác giả của cuốn sách Blue Mind có tác động lớn đến việc quy hoạch đô thị hiện đại khẳng định: “Não của chúng ta luôn có những phản ứng tích cực khi ở gần mặt nước. Nước giúp tâm hồn an tĩnh, kết nối mọi người, kích thích khả năng sáng tạo thậm chí còn có khả năng chữa lành những tổn thương tinh thần. Chính vì thế sống gần, trong, trên hoặc dưới nước mang lại cảm giác thư thái, hanh phúc và thể trạng khỏe mạnh cho con người”.

Xanh dương – Sắc màu của hạnh phúc

Và nếu từng đặt chân đến những thành phố nhiều lần lọt top địa điểm đáng sống trên thế giới như  Geneva (Thụy Sĩ), Copenhagen (Đan Mạch) hay Melbourne (Australia), Toronto (Canada), San Diego (Mỹ)... không ai không ngẩn ngơ trước những con đường ngập tràn cây xanh, hoa lá nở rộn ràng dọc lối đi, những đài phun nước ở khắp các quảng trường hay hồ nước, bờ biển xanh ngắt ôm ấp các khu dân cư. Cùng với cây xanh, không gian mặt nước là tài sản vô giá của các thành phố này. Yếu tố xanh dương trong không gian sống được chính quyền cũng như người dân đặc biệt chú trọng bảo vệ và phát triển.

Không có gì là quá lời khi nói rằng những hồ nước xanh bình yên chính là nét duyên riêng của mỗi thành phố. Không gian mặt nước ảnh hưởng trực tiếp tới cảnh quan và nghệ thuật kiến trúc đô thị, góp phần định hình thẩm mỹ các công trình xung quanh. Xét về mặt tạo hình không gian, bầu trời in bóng xuống mặt nước hồ chính là một hòa điệu vui tươi của những sắc xanh, tạo ra một cảnh quan “như họa, như mơ”.

Đặc biệt hơn, các hồ nước góp phần quan trọng vào việc điều hòa, khí hậu, hạn chế sự ảnh hưởng của khói bụi, làm dịu bớt không khí căng thẳng trong nhịp sống đô thị. Thiếu đi những “lá phổi” tự nhiên này, thành phố giống như mất đi một nửa sức sống.

Nếu sở hữu một ngôi nhà nằm ven hồ, bạn sẽ hiểu hơn ý nghĩa của hồ nước trong việc cân bằng cuộc sống, nhất là khi trở về nhà sau một ngày dài với đôi mắt đỏ ngầu vì khói bụi. Điều này cũng lí giải vì sao những ngôi sao điện ảnh như George Clooney đã không ngần ngại bỏ ra 10 triệu USD để sở hữu biệt thự bên hồ Lake Como mà ông đặc biệt yêu thích.

2

 Khu biệt thự Lake Como nổi tiếng của tài tử George Clooney (Ảnh: Internet)

Sống “xanh dương” tại Việt Nam, tại sao không?

Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày một nhanh, dân số tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM tăng lên theo từng ngày, các siêu đô thị mọc lên như nấm. Suốt một thời gian dài, các thành phố lớn ở nước ta mới ít nhiều quan tâm đến việc cải thiện diện tích cây xanh nhưng chưa chú ý phát triển không gian mặt nước. Sự thiếu vắng những khoảng không gian mở và hồ nước thoáng đãng bao quanh khiến những ngôi nhà nội đô, dù trị giá hàng tỉ đồng, cũng chưa thể phát huy trọn vẹn chức năng là nơi cư trú hoàn  hảo, là nơi để “sống một cuộc sống đáng sống”.

Nắm bắt được nhu cầu trên, chủ đầu tư của các khu đô thị 5 sao như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Riverside, D'. Le Pont D'or… đã rất tinh ý khi thêm vào công trình của mình những mảng màu xanh sinh động, để biến ước mơ sống xanh văn minh của người dân thành hiện thực.

Đặc biệt, giới thạo tin tại Hà Nội cho hay, một khu căn hộ hạng sang trọng tiên phong cho “phong cách sống xanh dương” do Vingroup làm chủ đầu tư cũng sắp được ra mắt ngay bên công viên CV1 rộng 32 hecta với mặt hồ bao phủ tới 60% diện tích. Công viên CV1 được mệnh danh “lá phổi xanh” của phía Tây Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng góp phần cân bằng sinh thái, mang đến môi trường sống trong lành và cảnh quan hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực. Như vậy, cơ hội để người dân Hà thành tận hưởng cuộc sống an yên giữa màu xanh mộc của cây lá và sắc xanh dương thanh bình như ở châu Âu sẽ chẳng còn xa.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn