Giải mã khả năng leo vách đá siêu đẳng của loài dê

Thế giớiThứ Sáu, 20/02/2015 04:02:00 +07:00

Đến với đập Cingino phía bắc Italia, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vài đốm đen trên vách đá dựng đứng.

(VTC News) - Đến với đập Cingino phía bắc Italia, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vài đốm đen trên vách đá dựng đứng hai bên sườn con đập.

Đó chính là những chú dê với khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời. Nhìn từ xa trông chúng như những hòn đá nhô ra  khỏi vách đá, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, bạn sẽ phát hiện ra đó là ... dê.
Những con dê này thuộc loài Alpine Ibex, một loài động vật hoang dã sống chủ yếu trên các ngọn núi của dãy Alps, nơi có các vách núi dựng đứng hiểm trở để tránh khỏi nanh vuốt của những kẻ săn mồi rình rập.
Điều đặc biệt ở nơi đây chính là lớp muối khoáng đọng lại trên các vách đập. Đó là thứ mà loài dê rất thích. Chính vì vậy, chúng tới đây để thưởng thức muối khoáng, bất chấp việc phải giữ thăng bằng trên vách đá dựng đứng.
Ngạc nhiên hơn, những chú dê này nhẩn nha trên các vách đá hệt như đang lang thang trên những con đường làng vậy. Chúng thậm chí còn có thể nhảy nhót và quay vòng tròn trên vách đá cao chót vót.
Nhà văn Ellen Meloy, tác giả cuốn sách về loài dê núi Colorado cho biết loài dê thăng bằng được như vậy là nhờ sự nâng đỡ của phần thân dưới với bốn chân có độ đám rất chắc, tưởng chừng như lơ lửng trên không dù chỗ đứng của chúng rất hẹp.

Ngọc Anh (Theo Npr)
Bình luận
vtcnews.vn