Giải độc đắc của 'xổ số kiểu Mỹ' sắp vượt 85 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 16/10/2016 12:21:00 +07:00

Gần ba tháng loại hình "xổ số kiểu Mỹ" được mở bán tại Việt Nam nhưng vẫn chưa có ai trúng giải độc đắc sáu số. Quỹ giải thưởng thì đang dần phình to.

Khởi đầu từ mức thưởng gốc 12 tỷ đồng, sau 37 kỳ quay thưởng mà không có người trúng giải độc đắc, quỹ giải thưởng (jackpot) của "xổ số kiểu Mỹ" đã đạt hơn 84 tỷ đồng.

Theo đại diện của Vietlott, đơn vị phát hành, tính tới hết kỳ quay thưởng thứ 37, gần 550 vé trúng giải nhất (trị giá giải thưởng 10 triệu đồng/vé). Hơn 25.000 vé trúng giải nhì (300.000 đồng/vé) và gần 420.000 vé trúng giải ba (10.000 đồng/vé). Chưa có ai trúng giải độc đắc.

Đơn vị này cũng cho biết đã trả thưởng cho khoảng 70% vé trúng giải. Phương thức trao được lựa chọn theo yêu cầu của người trúng số.

Chị Hiền, nhân viên quầy vé số tự động (quận 3, TP.HCM) cho biết tổng trị giá giải thưởng tăng theo số lượng khách. Ban đầu, tiền trúng thưởng mỗi đợt chỉ tăng 500 triệu, nhưng khi lượng khách tăng lên, tiền thưởng mỗi đợt tăng lên vài tỷ. Gần đây nhất tăng 5 tỷ từ 79 tỷ lên 84 tỷ.

Giai doc dac cua 'xo so kieu My' sap vuot 85 ty dong hinh anh 1

Một người chơi đang chọn sáu số dự thưởng trên vé 6/45. Ảnh: Lê Quân.

Một nhân viên khác tại quận 1 cho biết từ khi bắt đầu xổ số kiểu Mỹ, lượng khách chỉ tăng chứ không giảm. Khi giải thưởng độc đắc tăng lên từ mốc 12 tỷ ban đầu lên, người mua cũng từ đó tăng theo, đa số tăng trên 50%. Anh này cho biết thêm khách quầy anh đa số trúng số tiền không lớn, từ 30.000 đến 300.000 đồng.

Theo khảo sát, tại các điểm bán vé số kiểu Mỹ luôn có người mua. Vào buổi chiều, giờ tan tầm từ 4h đến 8h, bên ngoài chật kín, không còn chỗ để xe. Một nhân viên văn phòng chia sẻ thỉnh thoảng có tiền chị mới mua xổ số kiểu Mỹ. Số tiền treo giải rất lớn, nhưng để trúng được thì rất khó.

Còn anh Tuệ (quận 1) hầu như ngày nào cũng bỏ ra 150.000 đồng mua. Nhiều bạn bè của anh biết cũng nhờ mua. Nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, số tiền anh trúng nhiều nhất cũng chỉ trên 300.000 đồng. 

Vietlott cũng cho hay doanh số vé 6/45 bán ra vẫn tăng theo tốc độ phát triển thị trường của đơn vị. Sau khi ra mắt thành công thị trường TP.HCM, trong hai tuần đầu tháng 10, đơn vị đã mở thêm các thị trường Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Sắp tới, hình thức xổ số này sẽ có mặt tại các tỉnh thành như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Hiện, sau gần ba tháng triển khai kinh doanh tại sáu thị trường phía Nam, Vietlott đã có hơn 1.000 điểm bán hàng.

Theo thống kê từ các giải xổ số tương tự ở các nước như Mỹ hay các nước châu Âu, cứ mỗi hai tới ba tháng lại có một người trúng giải độc đắc. Con số này có sự khác biệt ở từng nước do độ khó cũng như số lượng người chơi có sự biến thiên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn