Giải cứu thuyền viên mắc kẹt trên biển ở Cô Tô trước khi bão số 2 đổ bộ

Thời sựThứ Tư, 03/07/2019 23:32:00 +07:00

Nhận tin báo có thuyền viên mắc kẹt trên biển, cơ quan chức năng huyện Cô Tô huy động lực lượng đưa tàu và thuyền viên gặp nạn vào trú tránh an toàn.

Tối 3/7, thông tin từ UBND huyện Cô tô (Quảng Ninh), khoảng 16h30 cùng ngày, tàu đánh cá biển kiểm soát HP-90288TS của ông Đinh Khắc Hà (SN 1978, trú tại xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đi đánh cá qua địa bàn xã Thanh Lân (Cô Tô) thì bị hỏng máy, mắc cạn trên biển, lúc này trên tàu có 2 thuyền viên.

bao so 2 quang ninh2

Tàu HP -90288 TS được đưa về nới tránh trú an toàn

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước diễn biến của cơn bão số 2, lực lượng chức năng huyện Cô tô huy động các lực lượng trên địa bàn và phương tiện của ông Phạm Văn Qua (trú tại xã Thanh Lân) ra kéo và lai dắt tàu về nơi tránh trú đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

bao so 2 quang ninh3

 Các lực lượng đưa ngư dân vào bờ an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, chiều 3/7, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PCCC huyện Cô Tô, các xã, thị trấn cùng các lực lượng tiến hành kêu gọi các phương tiện tàu thuyền, bè mảng vào nơi tránh trú an toàn.

Đến 15h cùng ngày, trên địa bàn huyện Cô Tô có sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động, xuất hiện mưa giông. Đã có 486/511 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, các phương tiện còn lại hiện đang di dời vào nơi tránh trú.

Trước đó, tối 2/7 và sáng 3/7, Đồn Biên phòng Cô Tô tổ chức bắn 12 quả pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn