Giải cứu người đàn ông mắc kẹt suốt một đêm trong khe tường hẹp bằng gang tay

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 28/08/2020 17:20:45 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông 42 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà dân được lực lượng cứu hộ đục tường giải cứu sau một đêm mất tích.

Video: Cảnh sát PCCC đục tường giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong khe tường hẹp

Khoảng 7h30 ngày 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) giải cứu thành công người đàn ông 42 tuổi bị mắc kẹt giữa hai bức tường ở TP Vinh.

Cụ thể, sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an TP Vinh triển khai cứu người.

Thời điểm đó, phần thân trên của nạn nhân đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20cm của căn nhà số 2 đường Cao Lỗ và số 43 đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh. Nạn nhân cố gắng thoát ra ngoài nhưng không được.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt suốt một đêm trong khe tường hẹp bằng gang tay - 1

Ông Phạm Hùng Sơn (42 tuổi) được giải cứu thành công.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng các phương tiện như máy cắt, máy đục bê tông, búa... phá dỡ một phần bức tường căn nhà số 43 đường Trần Phú. Sau 30 phút, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Được biết, người bị mắc kẹt là ông Phạm Hùng Sơn (42 tuổi), trú tại phường Lê Mao, TP Vinh. 

Ông Sơn mất tích từ tối 27/8, đến sáng 28/8 người thân tìm kiếm thì phát hiện ông đang mắc kẹt trong khe hở giữa hai căn nhà. Theo người dân, khả năng ông Sơn di chuyển theo vách tường từ đường Cao Lỗ sang đường Trần Phú, do vách này hẹp dần về phía Trần Phú nên bị mắc kẹt.

Sau khi được giải cứu, sức khoẻ nạn nhân dần ổn định.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn