Giải cứu hai con tin bị nhóm giang hồ Hải Phòng dọa giết

Pháp luậtThứ Sáu, 30/10/2015 01:52:00 +07:00

Chiều 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết lực lượng Công an quận phối hợp Cảnh sát 113 và Công an TP.HCM vừa bắt nóng băng nhóm giang hồ gốc Hả

(VTC News) - Nhóm giang hồ gốc Hải Phòng vừa bị công an TP.HCM bắt nóng vì hành vi đánh đập, bắt giữ người trái luật.

Chiều 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM xác nhận lực lượng Công an quận phối hợp Cảnh sát 113 và Công an TP.HCM vừa bắt nóng băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ và hành hung người khác có tính chất côn đồ, nguy hiểm, trái luật.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Thái Dũng (24 tuổi), Nguyễn Minh Đức (23 tuổi), Vũ Xuân Cường (23 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi) cùng ngụ Hải Phòng và Trần Đình Dũng (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa). Nhận định ban đầu, khả năng đây là băng nhóm giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê mang tính chất "xã hội đen".
 Bắt nóng nhóm giang hồ Hải Phòng bắt giữ và hành hung người trái luật.
Ảnh: Đại Việt (Tuổi Trẻ)

Điều tra ban đầu cho biết, khoảng 1h30 cùng ngày, tại một quán ăn trên đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10), Đỗ Thái Dũng đến gặp anh Nguyễn Hoài Bắc (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và chị Liên Thúy Hằng (vợ anh Bắc) để đòi nợ 470 triệu đồng.
Đỗ Thái Dũng gọi nhiều đối tượng khác đến khống chế vợ chồng anh Bắc về tại căn nhà trên đường Nguyễn Lâm (phường 6, quận 10) tiếp tục đòi tiền. Vợ chồng anh Bắc bị nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tra tấn bằng nắm đấm, chân đá vào người.
Bị đánh đau và sợ hãi nên chị Hằng đã thương lượng với nhóm giang hồ gốc Hải Phòng do Dũng cầm đầu, hẹn đến nhà người thân trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 sẽ có người trả tiền. 
Khi đến nơi lại không lấy được tiền như đã hứa trước đó nên nhóm đối tượng đưa chị Hằng về lại phường 16, quận 10 và ra tối hậu thư “sau 2h đồng hồ nếu không có tiền sẽ làm thịt cả hai vợ chồng”.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt bao vây và bắt được 5 nghi can nói trên, một số đối tượng khác nhanh chân bỏ trốn. Vợ chồng anh Bắc và chị Hằng được giải cứu kịp lúc.
Vụ việc đang được cơ quan Công an quận 10, điều tra, thụ lý.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn