Giải cứu hai chú gấu ngựa trên đảo ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Tư, 06/05/2015 12:12:00 +07:00

Tổ chức Động vật Châu Á đã lần đầu tiên thực hiện chuyến cứu hộ trên biển và giải cứu thành công hai chú gấu ngựa từ Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã

(VTC News) – Hôm qua, ngày 5/5, Tổ chức Động vật Châu Á đã lần đầu tiên thực hiện chuyến cứu hộ trên biển và giải cứu thành công hai chú gấu ngựa từ Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã trên Đảo Ba Mùn (Quảng Ninh)

Đây là chuyến cứu hộ đánh dấu sự mở đầu của chiến dịch chuyển giao toàn bộ 38 cá thể gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu trong các trang trại tại đây.

Hành trình giải cứu gấu từ đảo Ba Mùn, hòn đảo nằm sâu trong vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) được cho là hết sức khó khăn vì phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, phương tiện vật chất hạn chế. Đồng thời sức khỏe của hai chú gấu này rất yếu là thách thức lớn với công tác cứu hộ.

Hành trình cứu hộ gấu gặp nhiều khó khăn khi trời bắt đầu đổ mưa vào sáng 5/5.

Hai chú gấu đang được nuôi nhốt trên đảo được Tổ chức Động vật Châu Á đặt tên là Sam và Simon, đều ở trong tình trạng sức khỏe khá yếu, đặc biệt là cá thể gấu đực Simon.

Chú gấu này có biểu hiện liệt cơ do thiếu vận động, và có một vết thương hở trên lưng. Theo các cán bộ kiểm lâm Quảng Ninh, hai cá thể gấu này được đưa về Ba Mùn khoảng 4 năm trước, là tang vật tịch thu của một vụ vi phạm. 

Để vận chuyển lồng gấu ra đảo, cũng như khi đưa gấu về đất liền, một chiếc cần cẩu đã được sử dụng để nâng các lồng sắt chở gấu lên thuyền, rồi trở lại xe ô tô 

Thuyền là phương tiện vận chuyển duy nhất ra Đảo Ba Mùn từ cảng Cái Rồng 

Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Ba Mùn cũng dự định nuôi hai chú gấu này theo mô hình bán hoang dã để sớm thả về tự nhiên, nhưng do hạn chế về kinh phí nên kế hoạch này không thực hiện được.

Theo thông tin ban đầu, một chú gấu đực khá yếu, vận động hạn chế, có một vết thương hở trên lưng và nhiều vết sẹo. 

Điều kiện nuôi nhốt của hai cá thể gấu trên đảo Ba Mùn 

Tiến sỹ Jill Robinson MBE, sáng lập viên kiêm Tổng giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia chuyến cứu hộ đặc biệt này: "Bất chấp những khó khăn đó, chúng tôi rất vui mừng khi có thể bắt đầu giải cứu những chú gấu từ tỉnh Quảng Ninh và giúp đỡ giải cứu gấu từ nhiều cơ sở nuôi gấu lấy mật ở các tỉnh khác".

Đội cứu hộ thực hiện công tác gây mê cho hai chú gấu trước khi di chuyển 

Dự kiến, đoàn cứu hộ hai cá thể gấu sẽ về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam vào ngày 6/5/2015 

Dự kiến, đoàn cứu hộ hai cá thể gấu sẽ về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam vào ngày hôm nay, 6/5/2015.

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn