Giải cứu đôi vợ chồng bị bắt cóc đòi nợ

Pháp luậtThứ Tư, 01/09/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News)- Đưa chị Thanh về văn phòng cho thuê xe ôtô, Sơn dùng dây xích sắt xích cổ tay, trói tay và tát nạn nhân...

(VTC News) - Đưa chị Thanh về văn phòng cho thuê xe ôtô, Sơn dùng dây xích sắt xích cổ tay, trói tay và tát nạn nhân...


Vào 23h30 ngày 28/8, CA quận Cầu Giấy bắt Nguyễn Thái Sơn (SN 1978, trú tại 238 B6 Tân Mai, quận Hoàng Mai) do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Tối cùng ngày, anh Trần Đình Thắng là chồng của chị Nguyễn Thị Thanh (tức Quỳnh, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đã đến CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy trình báo vợ mình bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép tại cửa hàng cho thuê ô tô ở 55 Mai Dịch. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Mai Dịch đã phối hợp cùng CS113 tổ chức giải cứu chị Thanh khi đó đang bị nhốt tại đây trong tình trạng bị trói tay bằng xích sắt.

Tại thời điểm giải cứu nạn nhân, các đối tượng bắt giữ chị Thanh đều đã bỏ trốn. Theo điều tra, do chị Nguyễn Thị Thanh (tức Quỳnh), SN 1976, trú tại tổ 20, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng có vay 200 triệu đồng của Đặng Đình Sơn (SN 1979, trú tại nhà số 1, ngách 86/32 An Dương, quận Tây Hồ); Lê Ngọc Anh (SN 1978, trú tại tổ 12, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) và Lê Ngọc Toàn (SN 1981, trú tại ngõ 10, Láng Hạ, quận Đống Đa) với lãi suất là 4 triệu đồng/ngày.

Khoảng 16h30 ngày 26/8, khi chị Thanh đang ngồi uống nước tại phố Lương Đình Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, bị Đặng Đình Sơn và Toàn đi xe máy tới túm tóc, tát chị Thanh và lôi ra xe máy, đưa chị Thanh về văn phòng cho thuê xe ôtô tại 55 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tại đây, Đặng Đình Sơn dùng dây xích sắt xích cổ tay, trói tay và tát chị Thanh.

Các đối tượng giữ chị Thanh tối ngày 27/8, thì bắt chị Thanh liên lạc với chồng là anh Trần Đình Thắng (SN 1965, trú ở tổ 20, Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Các đối tượng đã đưa anh Thắng về 55 Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Toàn dùng kéo doạ cắt tai anh Thắng, yêu cầu trả tiền. Đến sáng 28/8, các đối tượng cho anh Thắng về để lo tiền, anh Thắng đã đến CA quận Cầu Giấy trình báo.

CA quận Cầu Giấy đã giải cứu chị Thanh và tổ chức truy bắt đối tượng bỏ trốn.

S.L - Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn