Giải cứu cháu bé 4 tuổi rơi xuống hố gas ở Quy Nhơn

Thời sựThứ Hai, 16/09/2019 17:25:00 +07:00

Một cháu bé khoảng 4 tuổi rơi xuống hố gas đường ống thoát nước nằm trong dự án nội bộ Hoa Lư (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ngày 16/9, đại diện UBND phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, cho biết cơ quan chức năng vừa giải cứu cháu bé khoảng 4 tuổi bị rơi xuống hố gas đường ống thoát nước, phải nhập viện cấp.

binh-dinh

Hiện trường vụ việc. 

Hố gas này nằm trong Dự án nội bộ Hoa Lư, do Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thi công.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày. Cháu bé đi ăn sáng cùng mẹ về thì bị rơi xuống hố gas. Người dân gần đó nghe tiếng la hét của người mẹ nên chạy ra ứng cứu và trình báo với cơ quan chức năng. 

Hơn 30 phút sau, anh Nguyễn Văn Phong (37 tuổi, sống ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang làm thợ hồ gần đó nhảy vào hố gas, xuống đường ống thoát nước bên dưới để bế cháu bé lên. Cháu được đưa đến Trung tâm y tế Thành phố Quy Nhơn khám và điều trị. 

Những người sống gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, có nhiều hố gas của đơn vị thi công chỉ che bằng tấm nhựa nên người đi qua dễ "sập bẫy".  

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn