Giải cứu bé rơi từ tầng 4, kẹt ở cục nóng điều hòa

Sức khỏeThứ Tư, 19/06/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một em bé 5 tuổi rơi từ tầng 4 đã may mắn sống sót nhờ kẹt vào giữa cục nóng điều hoà và bức tường. (Hùng Phú)

Những bức ảnh mô tả cảnh một cậu bé tên Wenbo đang bị treo lơ lửng giữa cục nóng máy lạnh và bức tường tại một khu toà nhà phức hợp ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Những bức ảnh mô tả cảnh một cậu bé tên Wenbo đang bị treo lơ lửng giữa cục nóng máy lạnh và bức tường tại một khu toà nhà phức hợp ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Được biết, vụ việc xảy ra khi cha của nạn nhân, ông Wang Zhicheng, để cậu con trai đang ngủ của mình ở nhà một mình rồi sau đó đến cơ quan. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ đứa trẻ sẽ ngủ say cho đến khi ông đi làm về.

Được biết, vụ việc xảy ra khi cha của nạn nhân, ông Wang Zhicheng, để cậu con trai đang ngủ của mình ở nhà một mình rồi sau đó đến cơ quan. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ đứa trẻ sẽ ngủ say cho đến khi ông đi làm về.

Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian sau đó, Wenbo đã thức dậy và đi tìm cha, cậu bé mở một trong những cửa sổ phòng ra thì bất ngờ rơi lọt ra ngoài.

Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian sau đó, Wenbo đã thức dậy và đi tìm cha, cậu bé mở một trong những cửa sổ phòng ra thì bất ngờ rơi lọt ra ngoài.

May mắn là nhờ có cục nóng máy lạnh ngăn giữ nên bé đã sống sót một cách ngoạn mục khi ở tầng 4 của toà nhà.

May mắn là nhờ có cục nóng máy lạnh ngăn giữ nên bé đã sống sót một cách ngoạn mục khi ở tầng 4 của toà nhà.

Những người hàng xóm sau đó đã nghe thấy tiếng khóc của Wenbo và họ cùng với các nhân viên cứu hộ địa phương đã giải cứu cậu bé an toàn.

Những người hàng xóm sau đó đã nghe thấy tiếng khóc của Wenbo và họ cùng với các nhân viên cứu hộ địa phương đã giải cứu cậu bé an toàn.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm khi các bậc phụ huynh để con em nhỏ ở nhà một mình.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm khi các bậc phụ huynh để con em nhỏ ở nhà một mình.

Trước đó vào năm 2011, tại Bắc Kinh cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự.

Trước đó vào năm 2011, tại Bắc Kinh cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự.

Bình luận
vtcnews.vn