Giải cứu bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ khống chế

Pháp luậtThứ Ba, 08/07/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Đang chơi ngoài ngõ với bà, cháu bé 3 tuổi bất ngờ bị bắt đi, thủ phạm là người tình của mẹ cháu bé.

(VTC News) – Đang chơi ngoài ngõ với bà, cháu bé 3 tuổi bất ngờ bị bắt đi, thủ phạm là người tình của mẹ cháu bé.

Sáng 8/7, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, công an Hà Nội bắt giữ Phan Quốc Tuấn (SN 1981, quê quán Tuyên Quang, tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội), giải cứu thành công cháu Tuệ Minh (3 tuổi ra ở ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng).


Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 7/7, trong khi bế cháu ngoại tên Tuệ Minh ra đường chơi, bà H. (trú ở ngách 295 ngõ Quỳnh) bất ngờ bị một bóng đen áp sát, giật phắt cháu ngoại trên tay rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Hiện trường nơi cháu Minh bị khống chế. 

Bình tĩnh lại, bà H. nhận định kẻ ôm cháu mình đi là Phan Quốc Tuấn (bạn trai của con gái mình) nên hô hoán người dân và cấp báo công an.

Lần theo đường trốn chạy của Tuấn, cảnh sát nắm được Tuấn liên tục di chuyển bằng xe máy và taxi, từ nhà trọ rồi lên khu vực Từ Liêm. Quá trình di chuyển, Tuấn vẫn liên lạc với chị M. (mẹ cháu Minh) với thái độ hằn học.

Đến 23h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, bắt được Phan Quốc Tuấn tại một nhà nghỉ ở khu vực Mễ Trì, Từ Liêm. Bé Minh đang ở cùng Tuấn trong nhà nghỉ cũng được giải cứu an toàn, khỏe mạnh.

Được biết, Tuấn có tiền án 14 năm về 2 tội danh liên quan đến ma túy và trốn trại.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạch Dương

Bình luận
vtcnews.vn