Giải cứu bé gái 19 tháng tuổi từ tay 'mẹ mìn'

Pháp luậtThứ Sáu, 16/11/2012 09:01:00 +07:00

Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang giải cứu thành công cháu bé gái bị chiếm đoạt.

Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang giải cứu thành công cháu bé gái bị chiếm đoạt.

2h30 sáng nay 16/11, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo, đầu giờ chiều 15/11, một đối tượng nữ chiếm đoạt bé gái Nguyễn Ngọc Linh Đan, sinh tháng 4/2011, con của anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Lê Thị Ngọc Diệp (trú tại Thành phố Tuyên Quang), đưa lên xe khách chạy hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

"Mẹ mìn" Nguyễn Ánh Tuyết. 

Nhiều khả năng, đối tượng sẽ đưa cháu bé sang bên kia biên giới qua cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên).

Ngay trong đêm, cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Giang và công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành điều tra, xác minh, truy “nóng” dấu vết đối tượng.

Đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé tại khách sạn Thiên Hà, thuộc Tổ 1 xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang.
Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang vừa trao trả bé gái cho gia đình anh Hiếu. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1964) trú tại phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, là hàng xóm thân quen với gia đình bị hại.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Hà Giang làm rõ.

Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn