Giải cứu bé 4 tuổi bị bắt cóc tống tiền

Pháp luậtThứ Năm, 23/01/2014 11:14:00 +07:00

Khi đối tượng hẹn mẹ cháu bé đến khách sạn giao tiền chuộc thì trinh sát ập vào bắt giữ, giải cứu an toàn cho cháu bé.

Cơ quan CSĐT công an Q.12, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Quách Văn Lợi (SN 1980, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.12) để điều tra, xử lý về hành vi "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Bước đầu tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Một vụ công an giải cứu trẻ sơ sinh bị bắt cóc. Ảnh minh họa VGP.
Theo điều tra, 16h chiều 13/1 cháu B.N.N.A (SN 2010), là con chị T.T.M.K (SN 1990, ngụ Q.12) đang chơi trước nhà ở KP.5, P.Tân Thới Nhất, Q.12. Lúc này Lợi tiếp cận và bắt giữ cháu A.

Sau đó Lợi chủ động gọi điện thoại thông báo cho chị K biết đang bắt giữ cháu A rồi yêu cầu chị K đưa 3 triệu đồng để chuộc lại con. Thậm chí Lợi hẹn chị K đến khách sạn M.A ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để chuộc cháu A tại đây.

Ngay chiều cùng ngày, chị K đến cơ quan công an địa phương để trình báo toàn bộ sự việc.

Theo yêu cầu của Lợi, 21h đêm 13/1 chị K mang tiền đến khách sạn M.A để chuộc con. Lợi đang nhận tiền từ tay chị K thì bị trinh sát công an mật phục ập vào bắt giữ. Ngay lúc đó trinh sát đã tiến hành giải cứu cháu A an toàn.
Bình luận
vtcnews.vn