Giải cứu 7 thiếu nữ Việt bị lừa sang Trung Quốc bán dâm

Thế giớiThứ Ba, 14/02/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) - 22 cô gái Việt đã bị lừa tới du lịch ở thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc; sau đó bị bán sang Liêm Giang, Quảng Đông làm gái bán hoa.

(VTC News) - 22 cô gái Việt đã bị lừa tới du lịch ở thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đó, họ bị bán sang thành phố Liêm Giang, Quảng Đông làm gái bán dâm.

Đầu tháng 2, công an Trung Quốc đã nhận được yêu cầu hỗ trợ giải cứu các cô gái này từ phía công an Việt Nam. 

Vào lúc 4h chiều 12/2, công an thành phố Đông Hưng đã đưa 7 thiếu nữ Việt tới biên giới Việt - Trung và giao cho công an Việt Nam.

 

Theo đó, ngày 2/2, công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã nhận được chỉ thị của Bộ Công an Việt Nam, yêu cầu họ lập tức phối hợp với công an Trung Quốc nhằm giải cứu và đưa 22 thiếu nữ Việt về nước. 

Hiện, mới chỉ có 7 người thoát khỏi 'tổ quỷ', còn 15 người vẫn đang trong quá trình giải cứu.

Qua điều tra của cảnh sát, trong số 7 thiếu nữ được cứu, có 3 cô nhập cảnh bất hợp pháp. Một nạn nhân họ Dương cho hay, mùa hè năm ngoái, cô đã bị một chàng trai lừa đến Móng Cái, sau đó, hắn lừa cô tới Đông Hưng, Trung Quốc du lịch; sau khi tới đó, hắn đã bán cô sang Liêm Giang (Trung Quốc) làm gái bán dâm.

Trong một lần bán dâm, cô gái đã mượn điện thoại của khách để gọi điện về nhà, nhằm báo cho công an Việt Nam địa chỉ nơi cô bị giam giữ.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn