Giấc mơ tẩy trắng da của chị em Châu Phi và những trả giá đau lòng

Kinh tếThứ Năm, 25/08/2016 14:37:00 +07:00

Ước mơ có làn da trắng sáng khiến nhiều chị em ở Uganda (Châu Phi) phải trả giá bằng gương mặt dị ứng, nổi mụn kinh dị.

Sống một thời gian dài ở Uganda, nhiếp ảnh gia người Đức Anne Ackermann luôn thắc mắc về những phụ nữ nước này có da mặt trắng sáng nhưng bàn chân, khuỷu tay lại có màu tối.

Để tìm câu trả lời cho thắc mắc này, cô đã gặp Mama Lususu - người được mệnh danh là "mẹ của làn da đẹp". Cô hiện sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng khắp thành phố Kampala chuyên giúp cho chị em có làn da trắng sáng hơn. Chuỗi thẩm mỹ viện này cũng giúp xử lý những làn da bị hư hại do dùng hóa chất tẩy trắng không đúng cách.

Tại cơ sở làm đẹp này, có nhiều người tìm đến để có làn da trắng hơn nhưng cũng không ít người bị dị ứng khiến mặt nổi mụn sau khi dùng kem tẩy trắng da trôi nổi đến tìm cách chữa trị.

da 1

Ritah một nhân viên ở salon Mama Lususu đang phải chăm sóc lại da mặt chỉ vì dùng kem tẩy trắng trôi nổi

da 2

 Thiết bị trong cơ sở thẩm mỹ của Mama Lususu khá đơn giản

da 3

Một phụ nữ bất chấp dùng chất tẩy trắng trôi nổi bên ngoài nên đã bị loang lổ cả bàn tay

da 5

Trung tâm thẩm mỹ của Mama Lususu giúp các cô gái khôi phục làn da và tẩy trắng 

Nhiếp ảnh gia này cho hay, các phụ nữ ở Uganda mong muốn có một làn da sáng màu vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính họ cảm giác xấu hổ và làm điều đó một cách bí mật. Một phụ nữ chia sẻ, nhiều người cho rằng làn da trắng giúp tỏa sáng trong đêm tối.

da 6

 Hình ảnh chụp tại một salon khác ở khu mua sắm tại Kampala về công đoạn tạo ra kem làm trắng rất thô sơ.

da 7

 Aisha dùng mặt nạ đắp mặt tại salon của Mama vì cô từng sử dụng kem tẩy trắng không đảm bảo chất lượng tự mua trên thị trường

da 8

 Nhiều phụ nữ Uganda chấp nhận để làm trắng da bằng mọi giá

Nhiếp ảnh gia này nhận ra màu da trắng như caramel được ưa chuộng và là hình mẫu lý tưởng ở quốc gia châu Phi này. Chính vì vậy, nhiều chị em sẵn sàng dùng các hóa chất mạnh thậm chí chứa chất gây ung thư để có được làn da trắng sáng. "Tôi biết nhiều phụ nữ chịu áp lực với định kiến rằng làn da sáng hơn sẽ đẹp hơn và giàu có", nhiếp ảnh gia này chia sẻ.

da 9

Ritah tự chăm sóc các nốt dị ứng do dùng kem tẩy trắng 

da 10

Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng tìm đến salon để có làn da sáng hơn

da 11

Safira đến trung tâm làm đẹp của Mama Lususu sau khi bị dị ứng với những nốt nổi dày đặc trên khuôn mặt

da 12

Một phụ nữ đắp mặt nạ và chờ đợi tại trung tâm làm đẹp của Mama

Nghi Dung (Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn