Giá xăng tăng mạnh

Kinh tếThứ Ba, 05/05/2015 09:00:00 +07:00

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh 1.950 đồng/ lít với mặt hàng Ron92 từ 21h hôm nay, 5/5.

(VTC News) - Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh 1.950 đồng/ lít với mặt hàng Ron92 từ 21h hôm nay, 5/5.

Theo thông báo của Bộ Công thương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ được quyền điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 21h ngày 5/5với mức giá bán các loại xăng RON 92 là 19.230 đồng/ lít, so với mức giá trướcđó, xăng đã tăng 1.950 đồng/ lít.

Theo Bộ Công thương, lần tăng giá xăng này được căn cứ theo diễn biến nhiên liệu thế giới đang có xu hướng tăng trong thời gian qua. Giá xăng dầu thế giới cuối tuần qua tăng đột biến tới 4USD/thùng, khiến giá nhập khẩu sản phẩm xăng đã tăng gần 59USD/thùng. 
Sau khi hạ thuế suất, giá xăng được điều chỉnh tăng thêm gần 2.000 đồng/lít 
Đây là lần tăng giá thứ hai trong năm 2015 sau lần xả quỹ bình ổn giá xăng dầu hồi tháng 4.

Việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được Bộ Trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày là để bù một phần giảm thu ngân sách. Ông này cũng cho hay, khi tăng thuế bảo vệ môi trường ở mức trên đây, thì thuế nhập khẩu sẽ giảm từ 35% xuống còn 20%.
xăng
Chi tiết bảng giá xăng ngày 5/5 
Ngày 7/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Mai - thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu tăng lên kể từ ngày 1/5 (xăng tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít, dầu diesel từ 500 đồng lên 1.500 đồng/lít), nên Bộ Tài chính sẽ điều hành các công cụ như sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu... để giá bán xăng dầu không biến động đột ngột.

Chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng rất khó để giữ giá xăng dầu từ ngày 1/5, do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tăng lên 300% so với hiện nay.

Để thị trường tránh cú sốc do tăng giá xăng dầu, theo ông Long, Bộ Tài chính phải giảm thuế nhập khẩu xăng dầu.

An Khánh
Bình luận
vtcnews.vn