Giá xăng chuẩn bị tăng tiếp?

Kinh tếThứ Năm, 06/03/2014 01:10:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu giữ nguyên giá bán trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang ở mức cao do tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Trong thông cáo gửi báo chí ngày 6/3/2014, Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu trong nước hiện đang thấp hơn giá cơ sở từ 173 đồng đến 519 đồng. Trong đó, chênh nhiều nhất là giá xăng và ít nhất là giá dầu điêzen.
Giá xăng cơ sở theo tính toán của Bộ Tài chính hiện là 25.029 đồng/lít trong khi giá bán hiện hành ở mức 24.510 đồng/lít. Giá dầu điêzen cơ sở ở mức 22.943 đồng/lít cao hơn giá bán 173 đồng/lít.

 

 Giá xăng trong nước liệu tiếp tục tăng trong thời gian tới?

 

Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do các diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây dưới áp lực của những biến động chính trị ở Ukraine.

Dù có chênh lệch về giá bán nhưng Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước và mức trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Liên quan tới việc sử dụng quỹ bình ổn giá, Bộ cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng 300 đồng/lít xăng, 170 đồng/lít cho mặt hàng dầu điêzen và 110 đồng/lít cho mặt hàng dầu hỏa từ 12h ngày 6/3/2014.
Chưa đầy 2 tuần trước, giá xăng trong nước đã có sự điều chỉnh khi tăng thêm 300 đồng/lít sau một thời gian "kìm giữ" vì Tết.

Còn theo thông tin từ báo giới Mỹ, giá dầu thô thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi giảm 1,88 USD/thùng, tương đương 1,8% xuống mức 101,45 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 5/3 tại sàn New York.

Bình luận
vtcnews.vn