Giả vờ thuê đi xe ôm, giết người cướp tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 20/07/2011 10:35:00 +07:00

(VTC News) - Sau đó, trong lúc giằng co, anh Tê đã cắn mạnh vào tay Quân khiến hắn bỏ chạy thoát.

(VTC News) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa đưa bị cáo Phạm Vũ Quân (SN 1993, trú tại xã EAHLEO, huyện EAHLEO, tỉnh Đắc Lắc) ra xét xử về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Anh Tê đã vật lộn quyết liệt với tên giết người, cướp tài sản. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 13/02/2011, trong lúc hết tiền, Quân tình cờ đi ngang qua một nhóm xe ôm đang đứng đợi khách tại ngã tư xã Quảng Thọ (huyện Quảng Trạch). Thấy anh Trần Văn Tê (SN 1973, trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch), làm nghề lái xe ôm có tiền nên y naảy sinh ý định giả vờ thuê anh Tê chở đi nhằm đánh chết rồi cướp tài sản.

Đến khoảng 20 giờ, đối tượng Quân đến thuê anh Tê chở lên xã Tiến Hoá với giá 80.000 đồng, anh Tê đồng ý. Khi đến xã Tiến Hoá, Quân bảo anh Tê chạy vào một con đường làng nhỏ xuyên vào trong bóng tối giữa cánh đồng rồi  dùng búa đánh liên tiếp vào anh Tê.

Sau đó, trong lúc giằng co, anh Tê đã cắn mạnh vào tay Quân khiến hắn bỏ chạy thoát. Tên Quân sau đó bị Công an Tiến Hoá (huyện Tuyên Hóa) bắt trong một ngôi nhà hoang.

Với hành vi phạm tội chưa đạt như ý muốn, Phạm Vũ Quân bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người” và 01 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hai tội danh y lãnh là 8 năm tù giam.

Sông Gianh
Bình luận
vtcnews.vn