Giả vờ chuyển quà, đe dọa cụ bà để cướp

Pháp luậtThứ Hai, 08/03/2010 06:39:00 +07:00

(VTC News) - Khi bà vừa ra mở cửa, bất ngờ nam thanh niên dùng tay bịt mồm bà đe dọa và giật 1 sợi dây chuyền bà đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

(VTC News) - Giả làm người chuyển quà tặng, Huấn bất ngờ dùng tay bịt mồm, đe dọa và giật sợi dây chuyền vàng của bà Ngô Thị Ty rồi bỏ chạy…

Ngày 6/3, tin từ Công an TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) cho biết tại nhà bà Ngô Thị Ty (SN 1933) trú ở tổ 2, phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên), một thanh niên đến giả là người chuyển quà tặng cho bà Ty. Khi bà vừa ra mở cửa, bất ngờ nam thanh niên dùng tay bịt mồm bà đe dọa và giật 1 sợi dây chuyền vàng tây trị giá khoảng 16 triệu đồng bà đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

Ngay lúc đó, bà Ty hô hoán, quần chúng nhân dân đã kịp thời vây bắt được gã thanh niên trên, thu hồi tang vật.

Tại Công an TP.Thái Nguyên, thanh niên này khai là Đào Ngọc Huấn (SN 1988), trú xã Bình Sơn, thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Khám trên người Huấn, CA TP.Thái Nguyên còn phát hiện thu giữ 1 con dao nhọn.

Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giam  Huấn, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

L.T

Bình luận
vtcnews.vn