Giá vàng, USD đều giảm nhiệt

Kinh tếThứ Ba, 21/06/2011 08:36:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (21/6), giá vàng và tỷ giá đô la Mỹ trong nước tiếp tục hạ nhiệt khi đang giao dịch ở mức 38,05 triệu đồng/lượng.

(VTC News) – Sau khi có sự bứt phá mạnh mẽ vào ngày hôm qua ở mức 38,16 triệu đồng/lượng, sáng nay (21/6) cả giá vàng và tỷ giá đô la Mỹ đều giảm nhiệt trong khi vàng thế giới tiếp tục có phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Mở cửa giao dịch sáng nay (21/6), giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 50.000đ/lượng so với cuối phiên ngày hôm qua, trở về mức giá phổ biến là 38,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của doanh nghiệp Phú Quý hiện đang giao dịch ở ngưỡng 37,98 – 38,05 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Vàng SJC và vàng miếng hiệu Rồng Thăng Long của Bảo tín Minh Châu cũng đã giảm nhiệt khi đang mua vào là 37,95 – 38,05 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Thị trường phía Nam được Sacombank niêm yết giá giao dịch đối với vàng SBJ là 38,05 – 38,11 triệu đồng/lượng, vàng SJC là 38,04 – 38,12 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Vàng thế giới tiếp tục có phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp. (Ảnh internet) 
Sự lo lắng về tài sản an toàn và tình hình tài chính của khu vực đồng Euro đã khiến các nhà đầu tư tiếp tục chọn “liệu pháp tâm lý” là vàng để bảo đảm cho tài sản của mình.

Đóng cửa phiên, giá vàng giao ngay đứng ở 1.540,8 USD/ounce, tăng 2,4 USD so với phiên cuối tuần trước. Giá vàng giao tháng 8 tăng 2,9 USD lên 1.542 USD/ounce.

Ngay khi thông tin Liên minh châu Âu gửi tối hậu thư tới Hy Lạp về việc quan ngại tình hình vỡ nợ của nước này thì giá vàng lại tiếp tục được hỗ trợ. Robin Bhar, nhà phân tích kim loại quý thuộc Credit Agricole ở London thì cho rằng giá vàng sẽ vững ở mức hiện tại cho đến khi gói cứu trợ ở Hy Lạp chính thức được thông qua.

Hôm nay, các nhà đầu tư chờ đợi kết quả phiên họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ họp về vấn đề lãi suất và dự báo tăng trưởng. Dự báo thông tin này sẽ tác động trực tiếp tới thị trường kim loại quý trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục giảm dưới sức ép của sự không chắc chắn về việc phê duyệt các biện pháp thắt lưng buộc ở Hy Lạp và làn sóng bán tháo lây lan giữa hai loại dầu chuẩn của thế giới.

Đóng cửa phiên 20/6, giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 1,52 USD xuống 111,69 USD/thùng.

Dầu thô ngọt nhẹ cũng bị bán mạnh, có lúc rơi xuống mức thấp của bình quân 200 ngày là 91,38 USD/thùng, nhưng sau đó được hỗ trợ vì nhu cầu mua trước ngày đáo hạn kỳ hạn tháng 7 vào hôm nay 21/6. Đóng cửa phiên, giá dầu giao tháng 8 tại New York tăng 25 cent lên 93,26 USD/thùng.

Khối lượng giao dịch tiếp tục mỏng, với dầu Bent chỉ đạt 80% so với mức bình quân 30 ngày còn dầu thô ngọt nhẹ chỉ đạt khối lượng bằng 63% của bình quân 1 tháng qua.

Thị trường ngoại hối trong nước tiếp tục ghi nhận tỷ giá đô la bình quân liên ngân hàng ở mức thấp kỷ lục vừa được xác lập là 20.618 đồng/USD. Sở Giao dịch NHNN hiện đang niêm yết giá mua vào – bán ra là 20.600 – 20.824 đồng/USD. Phần lớn các Ngân hàng thương mại đều giao dịch trong khoảng 20.600 – 20.670 đồng/USD (mua vào/bán ra). Hiện Vietcombank, Oceanbank đang giữ giá mua vào là 20.600 đồng/USD và bán ra là 20.6700 đồng/USD. Eximbank hiện đang có tỷ giá 20.580 – 20.680 đồng/USD, giảm 60 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với cùng giờ sáng ngày hôm qua.

Hoàng Thủy


Bình luận
vtcnews.vn