Giá vàng tăng nhẹ, vượt 40 triệu đồng/lượng

Kinh tếThứ Ba, 02/08/2011 09:39:00 +07:00

(VTC News)- Sau phiên giảm giá ngày hôm qua, sáng nay giá vàng đã tăng nhẹ 60.000 đồng/lượng.

(VTC News)- Sau phiên giảm giá ngày hôm qua, sáng nay giá vàng đã tăng nhẹ 60.000 đồng/lượng lên mức 40,01 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h 30’ sáng nay (2/8), giá vàng SJC và vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 39,91 triệu đồng/lượng mua vào và 40,01 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý đang niêm yết giá vàng SJC trong vùng 39,91  – 40,01 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Tại thị trường phía Nam, theo bảng niêm yết lúc 8 giờ 50' của Sacombank, mức giá giao dịch đối với vàng SJC là 39,93 – 40,01 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), vàng SBJ là 39,94 –40 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng trong nước lại vọt trên 40 triệu đồng/lượng
(Ảnh Internet)


So với cùng thời điểm sáng 1/8, giá vàng đã vượt ngưỡng 40 triệu đồng/lượng và tăng nhẹ khoảng  60.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận của VTC News, tình hình giao dịch tại các cửa hàng vàng không mấy sôi động. Nguyên nhân là do người dân đang chờ đợi sự giảm sâu để có thể mua vào.

Giá vàng thế giới đã giảm giá ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8. Điều này xuất phát từ thông tin Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua thoả thuận để tránh xảy ra vỡ nợ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, giá vàng giao tháng 12 giảm 9,5 USD xuống còn 1.621,7 USD/ounce.

Sau khi có báo cáo về lĩnh vực sản xuất của Mỹ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm, điều này cho thấy nền kinh tế gặp khó khăn. Giá dầu thô thế giới hôm qua rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua (tính tới 29/7).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tại New York giảm 0,9% còn 94,89 USD/thùng đây là mức thấp nhất kể từ ngày 29/6. Giá dầu Brent cùng kỳ hạn tại London lại tăng 7 cent lên 116,81 USD/thùng.

Hôm nay, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 20.608 đồng/USD. Tỷ giá mà Sở Giao dịch NHNN đang áp dụng là 20.600 – 20.814 đồng/USD (mua vào/bán ra). Hiện các ngân hàng thương mại vẫn đang giao dịch phổ biến trong vùng 20.560 – 20.610 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Hoài Nam


Bình luận
vtcnews.vn