Giá vàng quay đầu giảm 120.000 đồng/lượng

Kinh tếThứ Năm, 28/07/2011 09:23:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi vọt qua ngưỡng 40 triệu đồng/lượng vào sáng qua, giá vàng đã giảm giá 120.000 đồng/lượng trong sáng nay.

(VTC News) - Sau khi vọt qua ngưỡng 40 triệu đồng/lượng vào sáng qua, sáng nay (28/7), giá vàng đã giảm 120.000 đồng/lượng.  

Lúc 9h 05' sáng nay (28/7), giá vàng SJC và vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 39,83 triệu đồng/lượng mua vào và 39,93 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý đang niêm yết giá vàng SJC trong vùng 39,88  –  39,94 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Tại thị trường phía Nam, theo bảng niêm yết lúc 8 giờ 50' của Sacombank, mức giá giao dịch đối với vàng SJC là 38,88 – 39,94 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), vàng SBJ là 38,89 – 39,94 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

So với cùng thời điểm sáng 27/7, giá vàng đã tụt khỏi mốc 40 triệu đồng/lượng và giảm khoảng 120.000 đồng/lượng.

Giá vàng đã rơi khỏi mốc 40 triệu đồng
Theo ghi nhận của VTC News, tâm lý chờ đợi và dò xét vẫn  là chủ đạo. Nhiều người đến các cửa hàng vàng để nghe ngóng tình hình, bởi chưa chắc chắn về việc liệu vàng có giữ mốc trên 40 triệu đồng/lượng để “vọt” tiếp hay không? Ngay cả các chủ cửa hàng vàng cũng chưa dám chắc chắn về những diễn biến giá cả tiếp theo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, giá vàng thế giới quay đầu giảm giá. Cụ thể, giá vàng giao ngay mất 0,4% xuống 1.613,05 USD/ounce, sau khi đã lập kỷ lục ở mức 1.628 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 1,7 USD còn 1.615,1 USD, sau khi dao động quanh vùng 1.608,9 – 1.628,8 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nguyên nhân của việc giá vàng thế giới giảm là do đồng USD hồi phục, làn sóng chốt lời của các nhà đầu tư, nỗi lo Hoa Kỳ vỡ nợ.

Ngoài ra, việc các nhà đầu tư đua nhau chốt lời xuất phát từ sắc đỏ của thị trường chứng khoán và sự sụt giảm giá các hàng hóa công nghiệp trong đó có dầu. Họ không muốn thất bại trên mọi “mặt trận”.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD đang được niêm yết ở 20.600 – 20.814 đồng (mua – bán). Các Ngân hàng Thương mại niêm yết tỷ giá phổ biến ở mức 20.560 – 20.610 đồng/USD.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.

Hoài Nam


Bình luận
vtcnews.vn