Giá vàng hôm nay 30/5: Vàng tiếp tục tụt dốc sau khi cán mốc 1.300 USD

Kinh tếThứ Tư, 30/05/2018 10:53:00 +07:00

Sau lần chạm mốc 1.300 USD vào tuần trước, giá vàng tiếp tục đà lao dốc trong khi đồng USD tăng vọt lên đỉnh 5 tháng nhờ những biến động xung quanh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Giá vàng hôm nay 30/5 được Tập đoàn Doji niêm yết lúc 8h30 sáng ở mức giá 36,62 – 36,69 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.

Giá vàng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức giá 36,57 - 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại thị trường TP. HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 36,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,72 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra).

gold-Re-L

Giá vàng thế giới vẫn đang trong đà sụt giảm. 

Tính tới cuối phiên giao dịch ngày 29/5, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 36,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,61 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tới đầu giờ sáng 30/5, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.298 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.296 USD/ounce. Một lần nữa, giá vàng lại tuột dốc sau thời điểm chạm ngưỡng 1.300 USD vào tuần trước.

Giá vàng thế giới giảm liên tiếp, được nhận định là do Tổng thống Donald Trump quyết định tiếp tục gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên trong Hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 tới đây. Điều này đã tác động đến thị trường chứng khoán và giúp cho đồng bạc xanh "lên ngôi".

Video: Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài

Thị trường vàng trong giai đoạn này chịu ảnh hưởng bởi 2 yếu tố, một là đồng USD đang trong thời điểm chinh phục những ngưỡng cao mới của năm 2018 và hai là các vấn đề xoay quanh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ tuyên bố hoãn cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vào ngày 12/6 tới, theo đó, vàng được đã chinh phục ngưỡng 1.300 USD. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Trump đang mở ra cơ hội rất lớn rằng cuộc họp vẫn diễn tiến theo lịch đã định.

Trong khi đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mọi việc hướng tới Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vào ngày 12/6 đang diễn ra “rất tốt đẹp” và ông đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp này với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mai Tâm
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn