Giá vàng hôm nay 14/10: Rơi tự do, rời xa ngưỡng 1.900 USD/ounce

Tin giá vàngThứ Tư, 14/10/2020 06:42:00 +07:00
(VTC News) -

6h sáng nay 14/10, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.892 USD/ounce, mất tới 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hạ nhiệt trong bối cảnh Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 tạm thời. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Sự trì trệ của Washington đối với gói kích thích tài chính đã gây áp lực lên các tài sản như vàng đang dựa vào sự suy yếu của USD cho làn sóng hỗ trợ tiếp theo”.

Giá vàng hôm nay 14/10: Rơi tự do, rời xa ngưỡng 1.900 USD/ounce - 1

Giá vàng rơi tự do, rời xa ngưỡng 1.900 USD/ounce.

 

 

USD tăng 0,5% so với các đối thủ khiến vàng đắt hơn, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết gói kích thích COVID-19 mới nhất của Tổng thống Donald Trump không đáp ứng được nhu cầu.

Ngoài ra, đồng USD tăng sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 4,3% trong năm nay và tăng 3,1% trong năm sau. Đây là một con số yếu kém so với các năm trước nhưng đã tốt hơn nhiều so với dự báo trước đó.

Giới chuyên gia cho rằng, vàng sẽ leo thang trở lại, thậm chí lên trên ngưỡng 2.000 USD/ounce trước cuộc bầu cử Mỹ bởi nhiều người tin tưởng gói kích thích sẽ khó lòng được thông qua trước 3/11.

Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 56,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp