Giá vàng “bốc hơi” mạnh, tỷ giá USD vững đà tăng

Kinh tếThứ Năm, 20/10/2011 09:27:00 +07:00

(VTC News) – Giá vàng trong nước chiều mua vào đã rơi xuống vùng 42 triệu đồng/lượng.

(VTC News) – Giá vàng trong nước chiều mua vào sáng 20/10 đã rơi xuống vùng 42 triệu đồng/lượng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay tiếp tục tăng lên 20.738 đồng/USD.

 

Công ty Sacombank SBJ niêm yết giá vàng SBJ ở mức 42,91 triệu đồng/lượng – 43,19 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng SJC giao dịch trong vùng 42,9 triệu đồng/lượng – 43,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

 

So với chốt phiên chiều qua, giá vàng SJC sụt giảm 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, tính tới hôm qua (19/10), giá vàng đã giảm gần 1,3 triệu đồng/lương.

 

Tính tới 9h sáng, giá vàng thế giới thế giới giao dịch quanh vùng 1.627,8 USD/ounce. Nếu quy đổi giá vàng trong thế giới theo giá vàng trong nước với tỷ giá USD của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank niêm yết 1 USD= 20.945 đồng/USD, thì giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

 
 

Tập đoàn DOJI lúc 9h sáng 20/10, niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,08 triệu đồng/lượng – 43,28 triệu đồng/lượng.

 

Cùng thời điểm trên công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng Rồng Thăng Long và giá vàng SJC lần lượt 43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,28 triệu đồng/lượng (bán ra).

 

Chốt phiên ngày 19/10, giá vàng giao tháng 12 giảm xuống còn 1.647 USD/ounce, giá vàng giao ngay giảm 0,9% còn 1642,7 USD/ounce.

 

Nguyên nhân của giá vàng giảm là do hãng Moody’s hạ xếp hạng tín dụng Tây Ban Nha và tình hình nợ công ở Hy Lạp bi quan. Ở My Beige Book của của Cục Dự trữ Liên Bang cho thấy kinh tế nước này vẫn ảm đạm.

Ngoài ra, việc các nhà đầu tư bán ra trước những lo ngại về thiếu sự tiến bộ trong cuộc đàm phán nợ công khu vực đồng Euro và triển vọng không chắc chắn của kinh tế Mỹ.

Thị trường giờ đang chờ đợi cuộc họp ngày 23/10 của các lãnh đạo châu Âu về các biện pháp giải quyết khủng hoảng nợ.

Ông Miguel Perez-Santalla, phó chủ tịch quỹ Heraeus Precious Metals Management cho hay, các nhà đầu tư muốn biết biện pháp giải quyết nợ công để có hướng đầu tư.

Ông Spencer Patton, Giám đốc đầu tư Steel Vine cho rằng, giá vàng tăng từ 1.535 USD/ounce (26/9) lên 1.660 USD/ounce (18/10) đã tạo ra mô hình lá cờ. Mô hình này hình thành khi giá vàng quay trở lại trong kênh giá song song từ biến động trước đó. Theo chuyên gia này, giá vàng sẽ trở lại xu hướng giảm, như mức giảm xuống 1.535 USD/oune cách đây gần 1 tháng.

 

Sáng 20/10, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tăng thêm 5 đồng/USD so với ngày hôm qua lên 20.738 đồng/USD. Như vậy, đây là lần thứ 10 liên tiếp, NHNN nâng tỷ giá USD trong tháng này, tổng cộng 110 đồng.

 

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD sáng nay niêm yết tại 20.940 – 20.945 đồng/USD (mua váo – bán ra).

 

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn