Giá USD ‘leo thang’, có gì bất thường?

Kinh tếThứ Tư, 15/02/2017 15:55:00 +07:00

Trong những ngày sau Tết, giá USD biến động mạnh, theo chiều hướng đi lên là chủ yếu nhưng chưa có hiện tượng bất thường xảy ra.

Trước Tết, giá USD đồng loạt tăng mạnh trên cả hệ thống ngân hàng lẫn thị trường tự do. Sau Tết, giá USD tiếp tục biến động mạnh. Nhưng xen lẫn với nhiều phiên bứt phá là vài phiên giảm sâu. Tới ngày 15/2, tỷ giá tiếp tục “leo thang”.

Vào cuối giờ chiều 15/2, tại Sacombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.720 đồng/USD (mua vào) – 22.830 đồng (bán ra), tăng 50 đồng/USD chiều mua vào và tăng 30 đồng/USD chiều bán ra. Tỷ giá tại Vietcombank giao dịch ở mức: 22.730 đồng/USD – 22.800 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá tại Techcombank được niêm yết mức: 22.700 đồng/USD – 22.810 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD chiều mua vào và tăng 30 đồng/USD chiều bán ra. Tại ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.710 đồng/USD (mua vào) – 22.800 đồng/USD (bán ra), tăng 40 đồng/USD.

gia-usd-vang

Giá USD đang tăng mạnh trên hệ thống ngân hàng

Tại Eximbank, giá USD giao dịch ở mức: 22.700 đồng/USD – 22.800 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD. Tại VietinBank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.720 đồng/USD (mua vào) – 22.700 đồng (bán ra), tăng 60 đồng/USD cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lên 22.236 đồng/USD trong ngày 15/2. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 15/2 là 22.575 đồng/USD (mua vào) – 22.853 đồng/USD (bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD đứng im sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tỷ giá USD tự do giao dịch ở mức: 22.780 đồng/USD (mua vào) – 22.830 đồng/USD (bán ra), tăng 20 đồng/USD chiều mua vào và tăng 10 đồng/USD chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra rất thấp. Ở các cửa hàng khác nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.

Trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ngân hàng tăng tỷ giá là do nhu cầu ngoại tệ tăng. Bên cạnh đó, giá USD tại ACB tăng khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 6 phiên liên tiếp. Tới ngày 15/2, tỷ giá trung tâm “neo” ở mức cao kỷ lục 22.236 đồng/USD.

Ông Toại cho biết lần tăng tỷ giá này không nằm trong chu kỳ tăng giá mà chịu ảnh hưởng từ tâm lý nhà đầu tư. Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh nên giá USD trong nước tăng theo. Mặc dù tỷ giá tăng mạnh nhưng ông Toại khẳng định giao dịch vẫn bình thường, không có gì căng thẳng.

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục bứt phá. Lúc này, tại thị trường châu Âu, giá USD đang tăng so với 4 đồng tiền mạnh trong rổ tiền tệ. Cụ thể, đồng bạc xanh đi lên so với Euro, bảng Anh, yên Nhật và franc Thụy Sĩ. USD giảm so với đô la Canada và đô la Australia.

Đồng USD đã có chuỗi tăng khá ấn tượng suốt thời gian qua. Tới giữa tháng 2, đồng bạc xanh hạ nhiệt. Tuy nhiên, sau phiên chất vấn đầu tiên của bà Janet Yellen dưới thời tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), giá USD lại tăng vọt.

Đêm qua, bà Janet Yellen nhận định sẽ là hợp lý khi có nhiều đợt tăng lãi suất hơn nếu như nền kinh tế đáp ứng được những mục tiêu mà FED đề ra cho thị trường lao động và lạm phát.

Tuy nhiên bà Yellen không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về thời điểm tăng lãi suất lần tiếp theo. Thị trường dự đoán có 34% khả năng lãi suất sẽ tăng sau cuộc họp sắp tới của Ủy ban thị trường mở liên bang (vào ngày 14-15/3).

Đồng USD tăng mạnh đã gây áp lực lên thị trường vàng. Giá vàng liên tục đi lùi trên thị trường Mỹ, châu Á và châu Âu. Lúc này, trên thị trường châu Âu, giá vàng đang giao dịch ở mức 1.225,6 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce.

Richard Xu, quản lý quỹ tại HuaAn Gold, quỹ giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc nhận định mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chính sách tài chính của Mỹ. Chính sách này sẽ được công bố sau vài tuần nữa. Chính sách này sẽ tác động tới giá USD và giá vàng.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn